Tiếng Việt | English

06/03/2023 - 15:37

Tàu Hải quân Vùng 2 cấp cứu ngư dân  

Hai ngư dân thường trú tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khi đang đánh bắt trên biển đã bị dây neo và dây kéo lưới làm dập vùng cánh tay. Cả hai đã được tàu Hải quân Vùng 2 cứu chữa kịp thời.

Tổ Quân y tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân

Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 05/3/2023, tàu 269 thuộc Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Nam Đông Sơn cách 32 hải lý, nhận được tin báo (qua máy liên lạc nghề cá) từ tàu cá BV 92672TS đang khai thác hải sản ở 06041’N, 107024’E khoảng cách 27 hải lý về phía Nam Tây Nam Đông Sơn có ngư dân bị thương ở tay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tàu 269 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu cá. Đến 12 giờ 15 phút, tàu 269 đã tiếp cận được tàu cá. Tổ Quân y tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân Bùi Ca, SN 1970, quê quán: Ấp Phước Long, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tình trạng dập ngón tay cái bàn tay phải (dài 7cm) do cuốn vào dây neo.

Cán bộ Quân y đã tiêm thuốc chống viêm và sơ cấp cứu kịp thời

Sau khi băng bó vết thương, tiêm kháng sinh, cấp phát thuốc, hướng dẫn điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Đến 13 giờ 10 phút, tàu cho bệnh nhân trở về tàu cá để tiếp tục khai thác tại khu vực. Được biết, chủ tàu cá BV 92672TS là ông Đỗ Duy Trinh, ở xã Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

15 giờ 00 cùng ngày, tàu 263 thuộc Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển phía Tây điểm X1, khoảng cách 14 hải lý (06049’N; 109003’E) nhận được tín hiệu xin cấp cứu ngư dân từ tàu cá BV 92528TS do anh Nguyễn Văn Miền, SN 1986, ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuyền trưởng. Sau khi tiếp cận tàu cá, Tổ Quân y đã tiến hành các biện pháp sơ cứu cho bệnh nhân Hà Quang Phúc, SN 1983, ở phường 5, TP.Vũng Tàu với vết thương ở tay phải do bị cuốn vào dây kéo lưới.

Ngư dân gặp nạn được cán bộ tàu hải quân vùng 2 tặng thuốc sau khi được sơ cấp cứu

Sau khi băng bó, tiêm kháng sinh, Tổ Quân y tàu 263 đã hướng dẫn tàu cá nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ để tiếp tục điều trị. Chủ tàu cá BV 92528TS là ông Nguyễn Tấn Ngọc, SN 1977, ở ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Bùi Tùng - Chí Cường

Chia sẻ bài viết