Tiếng Việt | English

06/03/2024 - 08:45

Thái Trị: Nhân rộng mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình trên địa bàn xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Người dân trồng cây, chỉnh trang khuôn viên nhà ở

Để thực hiện hiệu quả mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình, thời gian qua, UBMTTQ, các đoàn thể trên địa bàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cổng, tường rào, phân loại rác thải tại nguồn; đồng thời, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, tháo dỡ các công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường xã, ấp.

Đường giao thông trên địa bàn xã Thái Trị ngày càng xanh, sạch, đẹp

Không chỉ sáng, xanh, sạch, đẹp, khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự, giao thông bảo đảm cũng đóng vai trò quan trọng tạo nên vùng quê yên bình, đáng sống. Xã vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Với những hiệu ứng tích cực đó, mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình đã lan tỏa sâu, rộng đến các khu dân cư trên địa bàn xã. Qua 2 năm triển khai, thực hiện, đến nay, đối với tiêu chí “sáng” do UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đảm nhận, đã triển khai lắp đặt được trên 110 bóng đèn năng lượng mặt trời ở các ấp: Thái Kỳ, Thái Quang và Láng Lớn, kinh phí hơn 140 triệu đồng; vận động người dân đóng góp hơn 10 triệu đồng và 10 ngày công lao động để thay các bóng đèn bị hỏng, dự kiến nhân rộng ra các ấp: Thái Vĩnh, Bàu Nâu.

Đối với tiêu chí “xanh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên vận động hội viên, đoàn viên ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên đường; đến nay, đã trồng được khoảng 6km hoa hoàng yến (1.300 cây), trị giá hơn 40 triệu đồng; dự kiến thời gian tới sẽ triển khai các tuyến đường còn lại trên địa bàn xã.

Về tiêu chí “sạch”, Hội Nông dân xã vận động hội viên ở các ấp thu gom bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng tập kết tại các hố thu gom tập trung đúng nơi quy định. Đồng thời, Hội phối hợp UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã và người dân thường xuyên ra quân thu gom rác thải dọc các tuyến đường, tuyến kênh.

Đến nay, trên địa bàn xã Thái Trị lắp đặt được 150 camera giám sát an ninh, trật tự

Về tiêu chí “thanh bình”, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức lắp đặt 150 camera dọc các tuyến đường, trụ sở làm việc, trường học, hộ dân, từ khi đưa vào hoạt động góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Trị - Võ Minh Kha, việc triển khai, thực hiện mô hình Sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh bình mang lại “luồng sinh khí mới”, tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong đông đảo người dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Từ những kết quả đã đạt, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai sâu, rộng để mô hình thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo diện mạo mới cho các khu dân cư, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết