Tiếng Việt | English

12/02/2020 - 11:15

Thanh niên Long An hăng hái lên đường nhập ngũ

Ngày 12/02, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

* Trong đợt giao quân lần này, TP.Tân An có 135 tân binh lên đường nhập ngũ, giao quân về các đơn vị: Tiểu đoàn Vệ binh 180, Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,…

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà động viên tân binh. Ảnh: Thanh Nga

Trong sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng gia đình, các tân binh thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, vai trò của tuổi trẻ TP.Tân An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn bè, người thân động viên tân binh. Ảnh: Thanh Nga

Trong giờ phút lên đường, mỗi tân binh đều mang cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung niềm vui và chí hướng bởi với họ, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng.

* Năm nay, thị xã Kiến Tường được giao chỉ tiêu 48 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 40 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự và 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Lãnh đạo thị xã Kiến Tường tặng quà và động viên tân binh. Ảnh: Tuấn Hùng

Lực lượng thanh niên trúng tuyển sẽ được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn 738 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Sư đoàn Bộ binh 5 và Công an tỉnh Long An.

* Năm nay, huyện Cần Đước có 160 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, trong đó có 6 đảng viên, còn lại là đoàn viên thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh, huyện chúc các tân binh hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Cẩm Tú – Hồng Phong

Thanh niên phục vụ ở các đơn vị: Trung đoàn 230 - Sư đoàn Phòng không 367, Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 - Quân khu 7, Tiểu đoàn 15 - Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7 và Công an tỉnh Long An. 

* Tại huyện Cần Giuộc có 191 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này; trong đ có 163 thanh niên trúng tuyển vào Quân đội Nhân dân, được giao về các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 367, Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Tiểu đoàn 180 – Quân khu 7, Tiểu đoàn Phòng hóa. Ngoài ra, còn có 28 thanh niên trúng tuyển vào Công an Nhân dân. 

Thanh niên Cần Giuộc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Cảnh – Thất Huy

* Trong đợt giao quân này, huyện Tân Trụ có 84 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 75 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự (Tiểu đoàn cảnh vệ 180; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Trung đoàn Bộ binh 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An) và 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Thanh niên Tân Trụ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thái

Tất cả thanh niên có sức khỏe tốt và tình nguyện nhập ngũ. Trong số 75 thanh niên, có 2 đảng viên, 7 thanh niên có trình độ Đại học, 11 Cao đẳng, 15 Trung cấp, còn lại đều tốt nghiệp THPT.

* Năm nay, Thạnh Hóa có 79 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 1 đảng viên, 18 thanh niên có trình độ từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Lãnh đạo huyện Thạnh Hóa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Phú Nhuận

Số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự được đưa về huấn luyện tại các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Sư đoàn Bộ binh 5 - tỉnh Tây Ninh, Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7; ngoài ra còn các thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

* Năm nay, huyện Bến Lức có 144 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. 100% thanh niên trúng tuyển là đoàn viên thanh niên, trong đó có 9 đảng viên.

Thanh niên Bến Lức sẵn sàng lên đường và phục vụ Tổ Quốc. Ảnh: Việt Hằng

Trong đó, có 130 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, được bàn giao cho các đơn vị: Tiểu đoàn 1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Sư đoàn Phòng không 367 - Quân khu 7, Lữ đoàn 23 Thông tin, Cảnh vệ  180 - Quân khu 7 và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Công an tỉnh Long An.

* Đợt tuyển quân năm 2020, huyện Châu Thành tuyển chọn và gọi tổng số 143 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, huyện giao quân về các đơn vị: Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Trung đoàn Cảnh vệ 180 - Quân khu 7. Ngoài ra, trong đó có 23 thanh niên phục vụ trong Công an Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – Nguyễn Văn Thình tặng hoa cho tân binh. Ảnh: Minh Trực

* Huyện Tân Thạnh có 118 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các thanh niên được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An, Sư đoàn 5 - tỉnh Tây Ninh và Trung đoàn Bộ binh 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đóng trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.

Lãnh đạo huyện Tân Thạnh chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Kim Nhạn

Nhờ chủ động, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn được nâng cao, 118 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, đạt 100%; trong đó có 3 đảng viên.  

* Chỉ tiêu giao quân của huyện Đức Huệ năm 2020 là 75 thanh niên, trong đó có 65 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự, được giao cho: Sư đoàn bộ binh 5 - Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Tiểu đoàn cảnh vệ 180 - Quân khu 7; ngoài ra, còn 10 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Các tân binh Đức Huệ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Kim Tiến - Tấn Hữu

* Huyện Đức Hòa có 180 thanh niên lên đường nhập ngũ nghĩa vụ Quân sự (về các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 5; Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 - Bộ tham mưu Quân khu 7, Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Sư đoàn Không quân 370) và 38 thanh niên nhập ngũ vào ngành Công an Nhân dân.

Thanh niên Đức Hòa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thảo Nguyên

 

* Huyện Thủ Thừa tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Dịp này, toàn huyện có 138 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và công an.

Qua đánh giá, số lượng, chất lượng tuyển quân năm nay của huyện đều bảo đảm và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, còn có trường hợp hai anh em ruột cùng viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Thủ Thừa tặng quà cho các tân binh

"Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, trong năm 2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến xã, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc", Thượng tá Trần Trọng Nhân - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa cho biết.

Tại lễ giao nhận quân, ngoài lãnh đạo tỉnh, huyện, chính quyền địa phương, các đoàn thể còn có đông đảo thân nhân, bạn bè của các tân binh đến tiễn. Là nữ thanh niên duy nhất đi nghĩa vụ quân sự trong dịp này, nữ tân binh Võ Thị Huỳnh Như (23 tuổi), ngụ ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa bày tỏ sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dịp này, toàn tỉnh Long An có 1.501 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 233 thanh niên đi nghĩa vụ công an.

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, năm nay, toàn tỉnh không tổ chức Hội trại tòng quân để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19). Trước ngày giao quân, các tân binh còn được kiểm tra lại sức khỏe. Buổi lễ giao nhận quân năm nay diễn ra nhanh gọn nhưng cũng trang trọng, thể hiện được khí thế, ý nghĩa của ngày hội tòng quân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.

Nhóm PV - CTV

Chia sẻ bài viết