Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 15:15

Thanh Vĩnh Đông: Chú trọng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thanh Vĩnh Đông là xã vùng sâu của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Với đặc thù địa hình sông nước, là điểm cuối của tuyến Đường tỉnh 827 nên công tác tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) luôn được chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm.

Đoàn Thanh niên xã Thanh Vĩnh Đông với mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới

Đoàn Thanh niên xã Thanh Vĩnh Đông với mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vĩnh Đông - Đỗ Minh Xuân phấn khởi: “Trước đây, việc đi lại của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, vì xã giáp sông lớn, lưu thông chủ yếu trên các tuyến đường đê. Từ khi triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, 100% tuyến đường liên ấp được bêtông hoặc nhựa hóa đạt chuẩn. Trên 85% đường trục ấp đã được bêtông hóa, cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất, kinh doanh của người dân”.

Song song với xây dựng mới, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, Ban ATGT xã phối hợp ban, ngành, đoàn thể vận động người dân ven đường trồng cây xanh, hoa, đèn thắp sáng ban đêm, thường xuyên phát quang bụi rậm,... tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình Tuyến đường hoa; Đoàn Thanh niên xã với mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới; Hội Cựu chiến binh với mô hình Ánh sáng an ninh; Hội Nông dân xã với mô hình Dòng kênh, tuyến đường xanh, sạch, đẹp;...

Đến nay, 100% tuyến đường chính kết nối với trục Đường tỉnh 827 xã đều có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm. UBND xã thí điểm vận động người dân một số tuyến trục chính lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, vừa bảo đảm lâu bền, vừa tiết kiệm điện.

“Ngoài ra, MTTQ, đoàn thể còn vận động nhân dân lắp đặt nhiều cột cờ (2 trong 1) vừa dùng để treo cờ trong những ngày lễ lớn, vừa thắp sáng đèn đường vào ban đêm. Hiện xã đã triển khai được 500m trên tuyến đường Ao Sen, ấp Xuân Hòa 2, sắp tới, nhân rộng trên nhiều tuyến đường khác” -  ông Đỗ Minh Xuân cho biết thêm.

Ông Anh Nguyễn Khôi, ngụ ấp Xuân Hòa 1, chia sẻ: “Từ khi tuyến đường Ao Sen được nâng cấp, người dân đi lại thuận tiện hơn. Tại các ngã ba, ngã tư có hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội và tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu”.

Thông tin từ UBND xã, hiện nay Đường tỉnh 827 - trục đường chính đi qua địa bàn có mật độ giao thông khá phức tạp. Vào ban đêm còn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách gây mất TTATGT. Bên cạnh đó, khu vực gần bến xe buýt có 2 trường học bậc mầm non, tiểu học, vào giờ cao điểm, phụ huynh đưa rước học sinh khá đông,...

Tuyến đường hoa xã Thanh Vĩnh Đông

Tuyến đường hoa xã Thanh Vĩnh Đông

Theo ông Đỗ Minh Xuân, trước thực trạng trên, thời gian qua, địa phương tăng cường các giải pháp tránh gây ùn ứ giao thông giờ cao điểm; đồng thời phối hợp chặt chẽ ban giám hiệu các trường vận động phụ huynh nâng cao ý thức không đậu, đỗ xe dưới lòng, lề đường. Các hộ buôn bán cặp bến đò, bến xe buýt chấp hành không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Ngoài ra, xã có 4 bến khách ngang sông (bến đò), trong đó có nhiều bến liên tỉnh: Bến đò Thanh Vĩnh Đông (gần bến xe buýt Thanh Vĩnh Đông - Chợ Lớn), bến đò Cột Đèn Đỏ (qua huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), bến đò Chợ Vinh (qua huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), bến đò Thanh Bình 2 (qua Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Vào mùa mưa, bão, Ban ATGT xã phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, dân quân tích cực tuyên truyền chủ bến, lái phà tăng cường biện pháp bảo đảm ATGT cho hành khách qua phà.

Riêng tại bến xe buýt Thanh Vĩnh Đông - Chợ Lớn, công tác bảo đảm TTATGT cũng được Ban ATGT xã phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở hành khách lên, xuống phà trong giờ cao điểm.

Những tháng đầu năm 2020, UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức trên 50 cuộc tuần tra giao thông, xử phạt 14 đối tượng không chấp hành đội nón bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách,... với số tiền 3 triệu đồng./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết