Tiếng Việt | English

14/10/2025 - 10:48

Thể thao thành tích cao Tây Ninh: Một hành trình của bản lĩnh, khát vọng và những kỷ lục vượt giới hạn

Với hơn 400 huy chương chỉ trong 9 tháng năm 2025, thể thao thành tích cao Tây Ninh đã viết nên một chương mới rực rỡ, khép lại giai đoạn 1 Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2020 – 2026, tầm nhìn năm 2030 bằng chính mồ hôi, nước mắt và vinh quang.

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp cho thể thao thành tích cao tỉnh trong Hội nghị sơ kết phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An (cũ)

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của thể thao Long An với Hội nghị Sơ kết giai đoạn 1 Đề án Phát triển thể thao thành tích cao (2020–2024) do Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nguyễn Bảo Hoàn đề xuất và trực tiếp triển khai.

Từ nền tảng đó, các định hướng phát triển giai đoạn 2 (2024–2026) được xác lập rõ ràng, với tầm nhìn đến năm 2030: Nâng cao chất lượng huấn luyện, chuẩn hóa công tác tuyển chọn vận động viên, đẩy mạnh xã hội hóa thể thao và hướng tới thành tích quốc tế.

Không nhiều người hình dung được rằng, giữa muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế và nguồn lực, một “cuộc hồi sinh” ngoạn mục sẽ diễn ra nhanh đến vậy.

Năm 2024, Long An đạt tổng cộng 38 Huy chương Vàng (HCV), 16 Huy chương Bạc (HCB) và 36 Huy chương Đồng (HCĐ) ở các giải đấu quốc tế, quốc gia và cúp chuyên ngành – con số thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Đặc biệt, hai môn Bơi lội và Điền kinh lần đầu có vận động viên đại diện Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024, ghi dấu ấn đậm nét của Long An trên bản đồ thể thao nước nhà.

Bên cạnh thành tích, Đề án phát triển thể thao thành tích cao còn giúp hình thành hệ thống quản lý – huấn luyện đồng bộ: từ quy chế tuyển chọn vận động viên năng khiếu, cơ chế đãi ngộ huấn luyện viên, đến nâng cấp cơ sở vật chất và cải thiện môi trường tập luyện.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên - "mỏ vàng" bơi lội của tỉnh 

Bước sang năm 2025, trong bối cảnh sáp nhập hành chính, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đã đối mặt với nhiều thách thức: Thay đổi cơ cấu nhân sự, điều phối cơ sở vật chất, thống nhất chế độ chính sách và tổ chức bộ máy quản lý mới.

Tuy nhiên, nhờ tinh thần đoàn kết và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Trung tâm, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả hoạt động và đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Chính sách sáp nhập không làm chùn bước đội ngũ thể thao hai tỉnh, trái lại, nó trở thành chất xúc tác để hợp lực mạnh mẽ hơn.

Chỉ trong 9 tháng năm 2025, thể thao thành tích cao của Tây Ninh tham gia 93 giải, giành 426 huy chương (123 HCV, 160 HCB, 143 HCĐ), hoàn thành 100% chỉ tiêu cả năm. Trong đó, 15 giải quốc tế mang về 21 huy chương, trong đó gồm 1 HCV thế giới và 7 HCV khu vực, khẳng định năng lực cạnh tranh vững vàng của các đội tuyển.

Nếu nói thể thao là bức tranh lớn của nỗ lực, thì Võ Thị Mỹ Tiên chính là nét cọ sáng nhất. Cô gái sinh năm 2005 đã khởi đầu năm 2025 bằng một hành trình đáng kinh ngạc: 3 kỷ lục quốc gia ở bể 25m, tiếp đó phá thêm 1 kỷ lục ở bể 50m, và mang về 17 HCV tại hai giải vô địch quốc gia – con số khiến giới chuyên môn phải thừa nhận rằng Tây Ninh đang sở hữu “viên ngọc quý” của đường đua xanh.

Không dừng ở sân chơi trong nước, Mỹ Tiên tiếp tục vươn xa với 2 HCV tại Giải Mặt nước mở Đông Nam Á (Thái Lan) và 5 huy chương châu Á, khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp của một vận động viên tầm khu vực.

Trên võ đài, Võ Thị Kim Duyên khiến khán đài Uzbekistan vỡ òa khi giành HCV duy nhất cho Việt Nam tại Cúp Kickboxing thế giới 2025, trong khi đồng đội Lê Trần Hoàng Phong "ẵm" thêm một HCĐ, khép lại mùa giải bằng lời khẳng định đanh thép: “Tây Ninh không chỉ góp mặt, chúng tôi đến để chiến thắng”.

Ở đường chạy, Trần Thị Nhi Yến – “tia chớp miền Tây” – giành HCĐ châu Á, 2 HCB U20 châu Á, HCĐ SEA Games, đại diện Điền kinh Việt Nam dự Olympic Paris 2024. Còn Nguyễn Hoài Văn tiếp tục nối dài kỷ lục 9 năm vô địch quốc gia, giữ chắc danh hiệu “người không có đối thủ” với cú ném 73m18.

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến

Trên sân khấu thể hình, Võ Quang Minh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành 1 HCV tại Cúp các Câu lạc bộ Quốc gia và 1 HCB tại Giải Thể hình Đông Nam Á.

Và không thể thiếu những vận động viên trẻ như Phạm Huỳnh Minh Hiếu (HCV U23 châu Á môn Vật, Giải Vật thế giới), hay bộ đôi Nguyễn Thị Tuyết Mai – Đỗ Thị Cẩm Tú (HCV, HCĐ Taekwondo Đông Nam Á 2025).

Bên cạnh các môn cá nhân, thể thao Tây Ninh – Long An còn khẳng định vị thế vững vàng ở các môn tập thể, nơi tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu luôn được gìn giữ qua từng thế hệ.

Trên sân cỏ, đội bóng đá nam Long An vẫn kiên định chinh chiến tại Giải Hạng Nhất Quốc gia, duy trì phong độ ổn định và tiếp tục nuôi khát vọng trở lại sân chơi V-League trong thời gian tới – một minh chứng cho sự kiên trì và truyền thống đáng tự hào của bóng đá tỉnh nhà.

Người hâm mộ đến sân cổ vũ CLB bóng đá Long An trong mùa giải Hạng nhất Quốc gia 2025/2026

Trên sàn đấu, đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An hai thập kỷ qua không chỉ là “đại diện miền Tây” mà đã trở thành biểu tượng của phong cách và bản lĩnh Việt. Với 5 lần vô địch quốc gia, 6 lần đăng quang Cúp Hùng Vương, cùng danh hiệu Á quân Giải bóng chuyền các Câu lạc bộ châu Á 2025 – qua đó giành quyền tham dự Cúp Thế giới, đội bóng đã viết nên cột mốc mà rất ít đội nữ Việt Nam từng đạt tới.

VTV Bình Điền Long An nhận cúp vô địch Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đây là lần thứ 5 đội vô địch quốc gia (2009, 2011, 2017, 2018, 2024)

Song hành với đó, đội bóng chuyền nam La Vie Tây Ninh cũng góp mặt tại Giải Vô địch Quốc gia, giúp Tây Ninh trở thành 1 trong 2 địa phương trên cả nước (trong tổng số 34 tỉnh, thành phố) có đủ đội bóng chuyền nam và nữ cùng thi đấu ở cấp độ cao nhất.

Nếu thành tích là bề nổi, thì nền tảng vững chắc của thể thao Tây Ninh nằm ở mô hình xã hội hóa và tầm nhìn phát triển dài hạn. Nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp như La Vie, Bình Điền, Huỳnh Tuấn Phát, thể thao thành tích cao của tỉnh không chỉ được tiếp thêm nguồn lực tài chính, mà còn tạo dựng được môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, ổn định và có chiều sâu.

Chính định hướng đúng đắn ấy, kết hợp giữa nguồn lực xã hội và quản lý Nhà nước hiệu quả, đã giúp Tây Ninh vươn lên trở thành một điểm sáng của thể thao khu vực phía Nam, nơi chiến lược đầu tư bài bản đang dần chuyển hóa thành thành tích thực chất và vị thế vững vàng trên bản đồ thể thao quốc gia.

Phía trước, thể thao Tây Ninh đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu và chiến lược rõ ràng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao xác định trọng tâm là đầu tư mạnh cho các môn thế mạnh như Bơi, Điền kinh, Vật, Võ đối kháng, Bóng chuyền và Thể hình, đồng thời phát triển thêm các môn mới gồm Kickboxing, Muay Thái, Roller Sports và Bóng chuyền bãi biển, mở rộng “bản đồ thể thao” của tỉnh cả về chiều sâu lẫn chiều rộng.

Hai vận động viên Tây Ninh đóng góp 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng cho Đội tuyển Kickboxing Việt Nam

Song song đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng lực lượng trẻ kế cận được đặt lên hàng đầu, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 và xa hơn là các đấu trường khu vực.

Tỉnh cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng các công trình thể thao đạt chuẩn quốc gia, nhà thi đấu đa năng, tạo nền tảng hạ tầng bền vững cho thế hệ vận động viên tương lai.

Chia sẻ trong cuộc họp mới nhất, Giám đốc Nguyễn Bảo Hoàn nhấn mạnh: “Thành tích hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của từng vận động viên, mà là kết tinh của cả một hệ sinh thái, nơi mỗi người đều "cháy" hết mình vì ngọn cờ thể thao Tây Ninh. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ hướng đến huy chương, mà hướng đến một thế hệ vận động viên chuyên nghiệp, tự tin hội nhập khu vực và thế giới.”

Đó không chỉ là lời cam kết, mà còn là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển mới của thể thao Tây Ninh, nơi ý chí, chiến lược và khát vọng đang hòa làm một để vươn tầm quốc gia và châu lục.

Từ hành trình sơ kết Đề án đến giai đoạn sáp nhập, thể thao Tây Ninh đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho những ai dám mơ lớn. Từ những hồ bơi rực sáng kỷ lục, đến võ đài thế giới và đường chạy Olympic, đâu đâu cũng in dấu những con người không chấp nhận đứng yên. Bản lĩnh ấy, khát vọng ấy – chính là “DNA” của thể thao Tây Ninh hôm nay: vươn tầm quốc gia, hướng đến châu lục và vươn mình ra thế giới./.

Thanh Huyền

Chia sẻ bài viết