Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 08:51

Thêm 2 sĩ quan Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại uý Nguyễn Đức Thắng là 2 sĩ quan tiếp theo của Việt Nam chuẩn bị lên đường tham gia Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ.

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã gặp mặt, chúc mừng Thượng tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ và động viên, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Đức Thắng chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Thiếu tá Trương Anh Tuấn (bên trái) và Đại úy Nguyễn Đức Thắng

Ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước, sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã giao nhiệm vụ cụ thể cho hai sỹ quan, Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại úy Nguyễn Đức Thắng thống nhất quy chế báo cáo, phương thức thông tin liên lạc về nước; triển khai tập huấn trang bị kiến thức về công tác đảng, công tác chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tuyên truyền, kiến thức tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thượng tá Mạc Đức Trọng thay mặt các đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng chí chuẩn sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Trung tâm cũng phối hợp với Phái bộ LHQ tại Nam Sudan hoàn tất các thủ tục, đảm bảo cho các sỹ quan sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương Thượng tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ và nhấn mạnh, đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị, trên cơ sở những kinh nghiệm chia sẻ sau một năm làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình LHQ của Thượng tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn, các đồng chí Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại úy uyễn Đức Thắng cần vận dụng sáng tạo, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan tham gia gìn giữ hoà bình LHQ

Thay mặt các cán bộ đi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trương Anh Tuấn báo cáo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về công tác chuẩn bị trước khi lên đường. Thiếu tá Trương Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất cả về mặt chuyên môn, ngoại ngữ, hậu phương và khẳng định sẽ luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện kỷ luật, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước và quân đội Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 18/7/2015, Thiếu tá Trương Anh Tuấn và Đại uý Nguyễn Đức Thắng sẽ lên đường sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ./.

CTV Nguyễn Hồng Pha/VOV.VN

Chia sẻ bài viết