.jpg)
Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: ANH THƯ - XUÂN THẮNG)
Chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện
Năm học 2024-2025, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tại Trường THPT Tân An (phường Long An) tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo môi trường học đường năng động, sáng tạo và thân thiện. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao.
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân An Nguyễn Văn Thân cho biết: “Chúng tôi xem phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" là động lực bền vững thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Ban Giám hiệu trường luôn đồng hành cùng thầy cô trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cho HS. Mỗi tiết dạy phải thực sự là một hành trình khơi dậy niềm say mê học tập của các em”.
Năm học 2024-2025, Trường THPT Tân An triển khai nhiều mô hình học tập tích cực như triển khai 100% sổ điểm và học bạ điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý dạy học, đồng thời xây dựng 58 tiết dạy minh họa theo nghiên cứu bài học ở các tổ chuyên môn.
Cô Nguyễn Trọng Tường Vi - giáo viên bộ môn Vật lý, Trường THPT Tân An, chia sẻ: “Chúng tôi kết hợp giữa ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp truyền thống. Những tiết bài tập giao về nhà được thiết kế qua phần mềm học tập, HS có thể tự tương tác, trao đổi và phản hồi trực tiếp. Thông qua phần mềm, giáo viên kết nối được với từng em, nắm bắt tiến độ học và hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi người thầy phải chuẩn bị bài tập, soạn giáo án kỹ lưỡng, thành thạo công nghệ”.

Mỗi tiết dạy tại Trường THPT Tân An là một hành trình khơi dậy niềm say mê học tập của các em
Trong mỗi lớp học của trường, HS không còn thụ động tiếp nhận kiến thức mà được khuyến khích tự khám phá, hợp tác và trình bày quan điểm. Em Đỗ Bạch Ngọc - HS lớp 12A2, Trường THPT Tân An, chia sẻ: “Em rất thích những tiết học mà chúng em được làm thí nghiệm, thuyết trình hoặc tham gia nhóm. Qua đó, em học được cách tư duy độc lập và làm việc cùng nhau. Thầy cô luôn khích lệ, giúp em tự tin hơn, nhất là khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT”.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể thầy, cô và HS, năm học 2024 2025, trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. HS đạt học lực khá, giỏi chiếm 98,71%, tăng hơn 5% so với năm học trước. HS tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó có 27 HS đạt từ 26 điểm trở lên trong các tổ hợp xét tuyển vào đại học. Ở mảng bồi dưỡng HS giỏi, nhà trường đoạt 35 giải cấp tỉnh, trong đó có 4 HS được chọn vào Đội tuyển HS giỏi của tỉnh dự thi cấp quốc gia.
Thầy Nguyễn Văn Thân cho biết thêm: “Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được nhà trường tổ chức thường xuyên, gắn với việc đánh giá, khen thưởng kịp thời. Các tổ chuyên môn, đoàn thể đều có kế hoạch thi đua cụ thể, tạo khí thế sôi nổi trong toàn trường. Chúng tôi hướng đến mục tiêu môi trường giáo dục tích cực - nơi thầy cô được sáng tạo, HS được phát triển toàn diện cả tri thức và nhân cách”.
"Điểm sáng" đổi mới giáo dục
.JPG)
Phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" được giáo viên Trường THCS Long Trì duy trì thực hiện hằng năm
Không chỉ ở bậc THPT, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” còn được lan tỏa mạnh mẽ trong các trường THCS trên địa bàn. Tại Trường THCS Long Trì (xã An Lục Long), phong trào này được duy trì thực hiện hằng năm, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Hiệu trưởng Trường THCS Long Trì Nguyễn Việt Tân cho biết: “Chúng tôi xác định thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mỗi thầy cô là hạt nhân lan tỏa tinh thần tận tụy, mỗi HS là một tấm gương vượt khó vươn lên”.
Năm học 2024-2025, tỷ lệ HS lên lớp thẳng và tốt nghiệp THCS đạt 100%. Trong phong trào thi đua của HS như thi điền kinh, bóng đá mini, bơi lội, đấu trường toán học, HS giỏi văn hóa, sáng tạo khoa học - kỹ thuật, giải toán trên máy tính cầm tay, tin học trẻ,... trường đoạt 16 giải cấp tỉnh, 42 giải cấp huyện. Bên cạnh đó, trường có 55/62 HS tốt nghiệp lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 (đạt 88,7%).
Cô Nguyễn Thị Kim Hậu - giáo viên bộ môn Ngữ Văn, chia sẻ: “Các phong trào thi đua được nhà trường phát động giúp chúng tôi không ngừng học hỏi, đổi mới. Tôi thường sử dụng phần mềm giảng dạy, lồng ghép giáo dục môi trường, lịch sử, kỹ năng sống để giờ Văn trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn và giúp các em hứng thú hơn trong học tập”.
Trường cũng quan tâm sâu sắc đến công tác hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, nhà trường vận động hơn 100 triệu đồng học bổng và quà tặng, giúp đỡ 160 HS nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, có 8 HS được nhận học bổng do Hiệp hội Anh tài trợ, trị giá 600.000 đồng/tháng.
Em Võ Hoài An - HS lớp 9A1, Trường THCS Long Trì, bộc bạch: “Em luôn cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của thầy cô. Em thích các tiết học trải nghiệm vì được tham gia kể chuyện về Bác, đọc báo Đội và các hoạt động góc "Tiếng Anh", góc "Biển đảo" rất bổ ích và ý nghĩa”.
Trong năm học, nhà trường còn duy trì thực hiện phong trào “Tuần lễ học tốt, tiết học tốt, bông hoa điểm 10”. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, tuyên truyền pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, xâm hại trẻ em,... được tổ chức thường xuyên trong giờ sinh hoạt dưới cờ.
Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, khẳng định tinh thần sáng tạo, tận tâm của thầy cô và nỗ lực không ngừng của HS. Với những kết quả đạt được, Trường THPT Tân An và Trường THCS Long Trì xứng đáng là một trong những "điểm sáng" tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
| "Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, khẳng định tinh thần sáng tạo, tận tâm của thầy cô và nỗ lực không ngừng của HS". |
Ngọc Mận