Tiếng Việt | English

30/03/2017 - 15:10

Thợ lặn và thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 ra hiện trường

Sáng 30/3, đội thợ lặn chuyên nghiệp đã được chủ tàu Hải Thành 26 đưa ra vị trí tàu này chìm để lặn khảo sát, tìm kiếm các thuyền viên nghi kẹt trong tàu này.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến trả lời báo chí về công tác tìm kiếm, cứu nạn thủy thủ tàu Hải Thành 26 trong ngày 30/3 - Ảnh: Đ.H
Thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 Nguyễn Viết Thắng cũng quay lại hiện trường để có những hỗ trợ cần thiết cho thợ lặn, cơ quan cứu nạn trong việc tìm kiếm người, khảo sát tàu.

Theo cơ quan chức năng, thời tiết sáng 30/3 ở vùng biển nơi tàu Hải Thành 26 bị chìm có sóng cao 4-5 mét, gió giật cấp 5- 6 nên vẫn chưa thuận lợi để thực hiện việc lặn tìm kiếm người mất tích, khảo sát tàu.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn cho biết, hiện tàu Trần Đại Nghĩa đang neo tại vị trí tàu bị nạn.

Khi thời tiết tốt thợ lặn sẽ tìm kiếm các nạn nhân, kiểm tra tình trạng của tàu cũng như đóng tất cả các van tàu để chống dầu tràn.

Đồng thời năm tàu của lực lượng chức năng cùng hơn 20 ghe cá của ngư dân vẫn tìm kiếm người mất tích nghi trôi dạt trên biển./.

Đông Hà/tuoitre online

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích