Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 07:57

Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội tăng nhiệt ngày đầu tuần

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng; Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 25-27/3, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.


(Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Vùng núi đêm có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết