Tiếng Việt | English

26/09/2022 - 07:16

Thời tiết ngày 26/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Dự báo ngày 26/9, nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/9, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất  từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết