Tiếng Việt | English

09/02/2024 - 17:33

Thường trực Huyện ủy chúc tết lực lượng vũ trang và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc  

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An do Bí thư Huyện ủy - Trương Thanh Liêm làm trưởng đoàn đến thăm, động viên, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Anh Đức và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.


Thường trực Huyện ủy chúc tết, tặng quà Công an huyện

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà lực lượng vũ trang huyện đạt được trong năm 2023. Từ đó góp phần vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

Ông Trương Thanh Liêm đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện duy trì thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn thăm, tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trước tiên là bảo đảm an ninh, trật tự để nhân dân trong huyện đón Tết Cổ truyền vui tươi, an toàn, hạnh phúc.

Bí thư Huyện ủy - Trương Thanh Liêm tặng hoa, quà và gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công đến các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện.

Thường trực Huyện ủy tặng quà Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm, chúc tết cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc.

Bí thư Huyện ủy - Trương Thanh Liêm ghi nhận và trân trọng những đóng góp của tập thể bệnh viện trong thời gian qua. Bí thư Huyện ủy chúc Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên bệnh viện đón tết bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết