Tiếng Việt | English

17/03/2024 - 07:09

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Theo kế hoạch mới ban hành của UBND tỉnh Long An, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/5/2024, tỉnh Long An sẽ tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Trà Long

Mục đích tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 nhằm lan tỏa, tạo sự hưởng ứng sâu, rộng trên toàn tỉnh Long An; khẳng định vai trò quan trọng, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam còn nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp đối với việc xây dựng phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Theo nội dung kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 hướng tới thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Cụ thể, trong thời gian tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, trưng bày, giới thiệu sách; phát động phong trào tích cực đọc sách, học qua sách; phát triển các mô hình hội, câu lạc bộ yêu sách, hội quán sách, cà phê sách, nhân rộng cách làm hay, mô hình phát triển văn hóa đọc hiệu quả trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu về sách, tặng sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Dịp này, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tập trung các hoạt động chính như đẩy mạnh, đa dạng thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (ngày 21/4) lần thứ 3.

Tổ chức trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật, trang hoàng phục vụ đọc sách tại hệ thống thư viện, phòng đọc sách, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp In, Phát hành trên địa bàn tỉnh.

Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng các trường học, thư viện, nhà văn hóa ở vùng sâu, biên giới, học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,...

Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách và tuyên truyền các khâu hiệu về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 tại trụ sở, hệ thống kinh doanh, cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết