Tiếng Việt | English

02/10/2015 - 09:27

Long An

Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ .

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên cùng các bộ phận liên quan tham dự.


Lực lượng vũ trang Long An xây dựng cột mốc biên giới

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngày 9-1-2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trong đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng), Bộ Công an tổ chức phong trào cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới. Hằng năm, bố trí một phần ngân sách địa phương để bảo đảm các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,...

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Hoàng Văn Liên đã nêu rõ: Long An có gần 133km đường biên giới quốc gia với nước bạn Campuchia. Từ năm 2010, địa phương đã xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới”, nhiều mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, “Tiếng mõ tre bảo vệ an ninh biên giới”, phong trào “Phía sau hỗ trợ, đỡ đầu phía trước” đã mang lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới. Đã huy động được từ sức dân, các nhà tài trợ trên 4 tỉ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các đồn biên phòng và 5 tỉ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa,... cho người dân biên giới. Trên tuyến biên giới Long An đã xây dựng được 38/51 cột mốc biên giới.

Ông Hoàng Văn Liên cũng kiến nghị, cần đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ N1, nâng cấp Quốc lộ 62 nối trung tâm tỉnh lỵ với các huyện biên giới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới./.

Trung Dũng  

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích