Tiếng Việt | English

01/07/2019 - 18:14

Tội phạm, tai nạn giao thông tại Long An được kiềm chế trong 6 tháng đầu năm 2019

Chiều 01/7, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019. Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an Long An tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ công tác nhằm bảo đảm trật tự trong mọi tình huống.

Công an tỉnh mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, Tết và các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;…

Do chủ động thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm nên tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 92%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%. 

Lực lượng Công an các cấp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn nên tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn tỉnh được kéo giảm. Lực lượng chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ 64 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ trên 800 ngàn bao thuốc lá ngoại, 13,75 tấn đường và một số hàng hóa khác trị giá 12 tỉ đồng;… 

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới; tăng cường quản lý đối tượng “ngáo đá” và lập hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Từ đó, lực lượng này tổ chức triệt xoá, bắt giữ 49 vụ/71 đối tượng; thu giữ số lượng lớn các chất ma túy.

Ra quân tấn công các loại tội phạm

Lực lượng Công an các cấp còn tăng cường đấu tranh chống vi phạm pháp luật trên lĩnh vực mua bán, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc; cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi gây ô nhiễm môi trường; phòng, chống dịch tả heo Châu Phi, khai thác cát trái phép; phối hợp tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm,... 

Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), 6 tháng qua, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Đồng thời, củng cố, nhân rộng các mô hình phòng ngừa tội phạm có hiệu quả như mô hình Camera giám sát an ninh trật tự, Móc khóa an toàn về an ninh trật tự,…Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ; nhân dân cung cấp 123 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 65 vụ/83 đối tượng vi phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong 6 tháng qua, lực lượng Công an tập trung tấn công tội phạm kết hợp thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, hoạt động của tội phạm hình sự, tai nạn giao thông được kiềm chế, các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều được tập trung điều tra, làm rõ. 

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhằm phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, từ nay đến cuối năm, lực lượng Công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, tích cực tham gia phòng ngừa và giải quyết tình hình nổi lên, khắc phục ngay tại cơ sở những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết