Tiếng Việt | English

10/06/2023 - 09:29

Trên thao trường nơi tuyến đầu biên giới

Tháng 6, mặc cho những cơn mưa bất chợt hay dưới ánh nắng chói chang nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn miệt mài bám thao trường huấn luyện, quyết tâm rèn luyện, ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng trên thao trường huấn luyện

Không khí thao trường của Trung đội 1 sôi nổi bởi sự khẩn trương, quyết liệt, hăng say luyện tập của từng CS. Đơn vị Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh với nội dung huấn luyện kỹ thuật vật cản bài 3. Trong hàng, CS chăm chú dõi theo từng hành động mẫu của Trung đội trưởng. Lần lượt nhanh chóng cơ động vào vị trí luyện tập, các CS thuần thục từng động tác theo khẩu lệnh của chỉ huy. Trung úy Nguyễn Cát Tường - Trung đội trưởng Trung đội 1, phấn khởi cho biết: “Riêng nội dung này, đơn vị đã huấn luyện được 12 giờ, CS nắm chắc kỹ thuật, thực hành thuần thục. Huấn luyện mùa này gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng đơn vị luôn chủ động hoàn thành đủ nội dung, đúng thời gian, đạt chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị”.

Trung đội 2 tích cực huấn luyện đề mục trung đội bộ binh chiến đấu tiến công. Đây là nội dung huấn luyện chiến thuật yêu cầu cao về trình độ, năng lực xử trí của từng cá nhân trong mọi tình huống chiến đấu. Nắm chắc lý thuyết nên trên giao thông hào, các CS vận dụng sát vào thực hành từng thao tác, từng bước chân đến ánh mắt quan sát tiến công mục tiêu với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

Binh nhất Nguyễn Huỳnh Đức (Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng) bày tỏ: “Bước vào huấn luyện, tôi và đồng đội cố gắng luyện tập động tác nào chắc động tác đó để khi kết thúc nội dung, chúng tôi thực hành tốt và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống”.

Mồ hôi ước đẫm, quân phục lấm lem bùn đất, CBCS lại nhiệt huyết với những tiết mục văn nghệ trong giờ giải lao trên thao trường. Ban nhạc gồm CS đệm đàn guitar cùng những giọng hát đầy nội lực, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống quân đội. Phút thư giãn ấy khiến tinh thần của CBCS phấn khởi, vui tươi và càng đoàn kết hơn.

Bên cạnh “chất thép” trong những buổi luyện tập tích cực, thiết thực và chất lượng trên thao trường, CBCS cũng hăng say trong chăn nuôi và lao động tăng gia sản xuất. Hiện đơn vị nuôi bò thịt, heo rừng và số lượng lớn gia cầm. Riêng khu tăng gia trên 700m2 được trồng đa dạng các loại rau, củ, quả. Ngay cạnh thao trường, giàn mướp trổ hoa vàng rực rỡ làm dịu bớt cái nắng hè oi bức. Hàng tháng, các chi đoàn thu hoạch khoảng 50kg rau xanh, bầu, bí,... Bên cạnh đưa vào bữa ăn, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội, đơn vị thường xuyên tặng rau sạch cho các hộ nghèo và bếp ăn Trường Mầm non Hưng Điền B. Với mô hình Em nuôi của Đoàn, đoàn viên, thanh niên còn nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo, mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã giúp dân gần 100 ngày công lao động vớt lục bình, xây nhà cho hộ nghèo, thu hoạch lúa, khắc phục hậu quả do giông lốc xảy ra trên địa bàn,...

Thượng úy Lê Minh Nhựt - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, cho biết: “Đến nay, đơn vị đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện 6 tháng đầu năm. Qua kiểm tra các nội dung, từ 75% trở lên đạt khá, giỏi. Đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, rèn thể lực, luyện tập các phương án bảo vệ đơn vị cũng như thực hiện nghiêm công tác đóng quân canh phòng, các ca kíp trực,... 100% CBCS an tâm tư tưởng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nơi tuyến đầu biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, niềm tin, vững vàng tay súng, góp phần bảo vệ quê hương./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết