Tiếng Việt | English

24/03/2022 - 19:28

Triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX

Ngày 24/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX, năm 2022.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Nguyễn Hoàng Công, đến nay, 15/15 địa phương đã tổ chức xong đại hội cấp huyện với sự tham dự của hơn 21.000 vận động viên. Hiện, Sở đang thực hiện mọi công tác chuẩn bị để tiến tới khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

Các đại biểu dự triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX

Đại hội TDTT cấp tỉnh diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022 với 17 môn thể thao. Đến nay, 3 môn gồm cờ tướng, quần vợt và bóng bàn đã tổ chức xong. Dự kiến, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ và kết thúc vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 29/4 tại sân vận động tỉnh. Trong đó, chương trình lễ khai mạc sẽ gồm các phần như diễu hành của các đoàn, nghi thức rước đuốc truyền thống và phần lễ chính.

Đại hội TDTT cấp huyện thành công tạo bước đệm tiến tới Đại hội TDTT cấp tỉnh

Theo kế hoạch, việc tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX phải bảo đảm trang trọng, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19 và tình hình phát triển phong trào TDTT của tỉnh, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Tại hội nghị, Sở yêu cầu các đoàn thể thao địa phương quán triệt tinh thần, các quy định tại Đại hội TDTT, bảo đảm việc tổ chức lễ khai mạc cũng như các môn thi đấu diễn ra thành công.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại hội TDTT tỉnh là dịp để kiểm tra, đánh giá thành tích và tình hình phát triển phong trào TDTT của các ngành và các địa phương, từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ TDTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp TDTT toàn tỉnh nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Đồng thời, thông qua Đại hội TDTT để tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết