Tiếng Việt | English

20/06/2022 - 06:49

Tuyển trẻ thị xã Kiến Tường vô địch giải bóng đá Cúp Truyền hình Long An

Sau nửa tháng tranh tài, chiều ngày 19/6, giải bóng đá Cúp Truyền hình Long An lần thứ I, năm 2022, chính thức bế mạc. Tuyển trẻ thị xã Kiến Tường xuất sắc giành ngôi vô địch giải đấu lần này.

Giải bóng đá Cúp Truyền hình Long An lần thứ I, diễn ra từ 05/6 đến ngày 19/6 quy tụ 8 đội bóng đá trẻ gồm TP. Tân An, thị xã Kiến Tường, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Thủ Thừa và Châu Thành.

Qua các trận đấu, 2 đội bóng đá trẻ TP. Tân An và thị xã Kiến Tường xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết. Tại trận chung kết, tuyển trẻ dù sở hữu nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn thắng trong suốt 90 phút của 2 hiệp chính, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Tuyển trẻ Kiến Tường vô địch giải đấu

Trong loạt sút luân lưu, tuyển trẻ thị xã Kiến Tường bản lĩnh và may mắn giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, tại trận tranh hạng 3, tuyển trẻ Đức Hòa đánh bại tuyển trẻ Thủ Thừa với tỷ số 2-1.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ cho các cầu thủ. Trong đó, thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ môn Đinh Nguyễn Anh Khoa, tuyển trẻ thị xã Kiến Tường; vua phá lưới thuộc về cầu thủ Mai Hồ Minh Trí đội trẻ Thủ Thừa với 9 bàn thắng; giải phong cách thuộc về đội thị xã Kiến Tường.

Tuyển trẻ Tân An đoạt giải nhì

Thống kê của Ban Tổ chức cho thấy, qua các trận đấu có 60 bàn thắng được ghi, trung bình gần 3,8 bàn/trận. Giải cũng thu hút sự quan tâm, chú ý theo dõi cổ vũ của khán giả là người hâm mộ bóng đá tại TP.Tân An và các địa phương.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Trưởng ban tổ chức giải – Lê Hồng Phước khẳng định, sau nửa tháng thi đấu với tinh thần thể thao, giải bóng đá Cúp Truyền hình Long An lần thứ I, năm 2022 đã thành công tốt đẹp, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay, hấp dẫn.

Giải đấu không chỉ nhằm chào mừng thiết thực 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 mà còn tạo sân chơi lành mạnh cho các đội bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục - thể thao tỉnh nhà và phát hiện, bồi dưỡng các tài năng bóng đá trẻ của tỉnh./.

Kiên Định - Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết