Tiếng Việt | English

06/04/2021 - 10:23

UBND tỉnh Long An thưởng nóng 30 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Đức Huệ

Chiều 05/4, Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng nóng 30 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Huệ vì lập thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá điểm tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn 33.400 bao thuốc lá vào ngày 28/3/2021.

Thưởng nóng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Huệ vì có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá điểm tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn

Theo báo cáo của Công an huyện Đức Huệ, vào lúc 6 giờ, ngày 28/3/2021, tại địa bàn ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng Công an huyện phối hợp Công an xã Mỹ Quý Tây tổ chức tuần tra và bắt giữ ô tô có biển kiểm soát: 51F – 586.16 đang đậu bên hông nhà bà Nguyễn Thị Bằng, SN 1949.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an huyện phát hiện trên phương tiện có 7.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 6.600 bao Jet và 1.200 bao Hero. Tiếp tục kiểm tra phía sau nhà bà Nguyễn Thị Bằng, lực lượng Công an phát hiện thêm 42 bao màu xanh chứa thuốc lá ngoại, tương đương với số lượng 25.600 bao thuốc lá.

Tổng số lượng thuốc lá lực lượng chức năng thu giữ trên ô tô và phía sau nhà bà Bằng là 33.400 bao. Lực lượng Công an huyện Đức Huệ tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và 33.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đức Huệ tiếp tục tiến hành xác minh và làm rõ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Phạm Đức Chinh biểu dương tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống buôn lậu của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Huệ.

Đồng thời, ông đề nghị Công an huyện Đức Huệ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các phòng chuyên môn và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường, thực hiện đồng bộ các giải pháp phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay./.

Kim Tiến – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết