Tiếng Việt | English

20/07/2019 - 09:58

Vận động viên Đội tuyển Điền kinh Long An phá kỷ lục Quốc gia

Từ ngày 17 đến 20/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức Giải Điền kinh Quốc tế TP.HCM mở rộng lần thứ 26 - năm 2019. Tại giải đấu này, vận động viên (VĐV) Nguyễn Hoài Văn - Đội tuyển Điền kinh Long An xuất sắc phá kỷ lục Quốc gia môn ném lao nam.

Vận động viên Nguyễn Hoài Văn (bìa trái) nhận Huy chương Bạc

Các vận động viên (VĐV) sẽ tranh tài ở những nội dung: Nam (16 nội dung) 100m, 200m, 400m, 110m rào, 400m rào, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném lao; Nữ (15 nội dung) 100m, 200m, 400m, 100m rào, 400m rào, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném lao; Tiếp sức (9 nội dung) 4x100m (nam, nữ), 4x200m (nam, nữ), 4x400m (nam, nữ), 4x800m (nam, nữ), 4x100m hỗn hợp (2 nam, 2 nữ).

Tham dự giải có VĐV Nguyễn Hoài Văn - Đội tuyển Điền kinh Long An thi đấu ở nội dung Ném lao Nam. Với thành tích 73m18, VĐV Nguyễn Hoài Văn tiếp tục phá kỷ lục Quốc gia môn ném lao nam do chính mình thiết lập vào năm 2017 (72m26). Tuy nhiên, Nguyễn Hoài Văn chỉ xếp hạng II tại giải, hạng I thuộc về VĐV người Sri Lanka (74m58) và hạng III là VĐV người Philippines (64m).

Giải đấu nhằm tạo điều kiện cho các VĐV cọ xát, giao lưu, gặp gỡ, học tập thi đấu cùng các VĐV các nước trong khu vực và VĐV các tỉnh, thành trong cả nước; đồng thời, đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện chuyên môn của từng đơn vị./.

Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết