Tiếng Việt | English

30/08/2017 - 14:03

Vì biên giới bình yên

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng đóng trên địa bàn xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp chính quyền địa phương triển khai đến người dân về tình hình, nhiệm vụ ở biên giới, qua đó, trật tự xã hội giữ vững ổn định, biên giới bình yên, người dân tích cực lao động, sản xuất, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Đoàn kết lực lượng

ĐBP Sông Trăng có đường biên giới dài 15,2km. Ngay từ những ngày đầu thực hiện phong trào, đảng bộ, chính quyền 3 xã biên giới thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp ĐBP Sông Trăng tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Luật Biên giới quốc gia đến các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng giúp dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả lốc xoáy

 Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ cho biết: Năm qua, đồn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành Quy chế Biên giới, đoàn kết quân - dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, triển khai xây dựng mô hình Tiếng kẻng vùng biên; tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, lao động giúp dân, sửa chữa cầu, đường, khắc phục hậu quả do thiên tai, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân biên giới,...

Đoàn kết quân - dân

Với phương châm “Ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ”, người dân biên giới luôn ý thức về chủ quyền biên giới quốc gia, tự nguyện tham gia thực hiện tốt phong trào, nắm rõ vị trí, lịch sử, các dấu hiệu thực địa của đường biên, cột mốc và luôn theo dõi, phát hiện sớm vụ việc liên quan đến tình hình an ninh biên giới, báo cho chính quyền địa phương và ĐBP để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” và mô hình Tiếng kẻng vùng biên, người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Năm qua, quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ biên giới. Các tổ chức, đoàn thể, dân quân phối hợp đồn thường xuyên phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc, giữ gìn các dấu hiệu của đường biên, mốc giới. Trong thực hiện phong trào, có nhiều cách làm hay và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, tạo sự đoàn kết, gắn bó quân - dân, là nguồn động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Bên cạnh vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, chính quyền địa phương và đồn còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ cây, con giống, phân bón, vốn sản xuất;... Nhờ vậy, người dân biên giới yên tâm bám đất, bám địa bàn, đoàn kết xây dựng, phát triển KT-XH.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” và mô hình Tiếng kẻng vùng biên ở 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố; an ninh, trật tự biên giới được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân biên giới yên tâm sản xuất, ổn định đời sống./.

Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết