Tiếng Việt | English

01/10/2018 - 21:00

Vì biên giới bình yên

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An cùng lực lượng công an, quân sự, chính quyền và người dân các xã biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giúp người dân sinh sống 2 bên biên giới an tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, yên bình, hạnh phúc.

 Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới

Tuần tra bảo vệ biên giới

BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 132,97km đường biên giới, với Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây, Cửa khẩu Cảng Bến Lức, 2 cửa khẩu phụ thuộc 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và 8 lối mở. Những năm qua, BĐBP tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với chính quyền, lực lượng Công an tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh khu vực biên giới giữa 3 tỉnh.

Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ được xem là một trong những “điểm nóng” về buôn lậu. Các đối tượng buôn lậu thường hoạt động vào ban đêm, lợi dụng địa hình thông thoáng, đưa hàng lậu qua biên giới hoặc trà trộn chờ thời cơ đưa vào nội địa. Các đối tượng buôn lậu còn lợi dụng, lôi kéo người dân sinh sống nơi biên giới tiếp tay cho chúng. Nhiều nông dân bỏ việc đồng áng tham gia “đội quân” vận chuyển hàng lậu qua các đường mòn, lối mở về các điểm tập kết, sau đó giao cho các đầu nậu dùng xe môtô đã thay đổi kết cấu, xuồng máy có tốc độ cao để tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ. Bọn buôn lậu rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ, gây mất an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng địa phương thành lập những đội tuần tra lưu động, không để các đối tượng buôn lậu có cơ hội hoạt động, đồng thời bố trí lực lượng triển khai các chốt chặn dọc theo đường biên giới, các khu vực trọng điểm,... Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch nghiệp vụ sát với thực tế địa bàn và sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây lập nhiều thành tích xuất sắc, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu có giá trị lớn. 

Ông Nguyễn Hải Đằng, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, cho biết: “Do địa hình thuận lợi cho việc vận chuyển thuốc lá lậu và các mặt hàng khác nên trước đây bọn buôn lậu hoạt động rất rầm rộ. Hàng hóa vận chuyển lậu trên địa bàn chủ yếu là thuốc lá và đường cát. Tuy nhiên, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây luôn phối hợp các lực lượng chức năng tích cực truy quét, bắt giữ nên tình trạng vận chuyển hàng lậu qua biên giới không còn diễn ra với quy mô lớn như trước. Hiện nay, trên địa bàn chỉ tồn tại những hoạt động nhỏ, lẻ, do một vài người dân địa phương móc nối với các đường dây bên ngoài”.

Kiên quyết ngăn chặn các loại tội phạm

Với đường biên giới trải dài trên 20 xã, BĐBP tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xây dựng nghị quyết và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuần tra, giám sát, nắm tình hình đến từng đơn vị. Thượng tá Uông Nhật Huân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa), thông tin: “Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ngoài tuần tra, kiểm soát, chúng tôi còn thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần tố giác tội phạm nếu có xảy ra trên địa bàn. Đồn Biên phòng Bình Thạnh được giao nhiệm vụ quản lý 9,7km đường biên giới, luôn phối hợp Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới TOTET (X11) của Vương quốc Campuchia thực hiện tốt nhiệm vụ. Không chỉ thường xuyên thông tin, thông báo cho nhau về tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, tổ chức tuần tra song phương,... hàng tháng, 2 bên còn tổ chức họp giao ban để đánh giá những kết quả trong triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới. Hai bên còn tổ chức ký kết các chương trình liên tịch, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa nhằm tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, những năm gần đây, dọc theo tuyến biên giới giữa tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia, tình hình an ninh, trật tự luôn được bảo đảm. Ngoài việc cùng phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ đường biên, cột mốc, BĐBP và các ngành chức năng, địa phương còn phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân 2 bên biên giới, thông qua họ vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không gây mất trật tự công cộng,... góp phần xây dựng khu vực biên giới bình yên, ngày càng phát triển. 

Với phương châm “Tất cả vì bình yên biên giới”, những năm qua, BĐBP tỉnh luôn chú trọng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như phổ biến những dấu hiệu, đối tượng khả nghi,... nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng nắm rõ những hộ dân có đất sản xuất sát đường biên giới, thường xuyên thăm hỏi để trao đổi thông tin về những đối tượng lạ mặt xâm nhập trái phép,... Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin và phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia giữ gìn an ninh, trật tự kết hợp bảo vệ đường biên, cột mốc./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết