Tiếng Việt | English

19/05/2025 - 17:30

Vĩnh Bửu: Hạ tầng đồng bộ, sản xuất khởi sắc

Sau thời gian triển khai, thực hiện, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đạt 19/19 tiêu chí (TC) nông thôn mới (NTM), vừa được Đoàn thẩm định của tỉnh thống nhất và sẽ trình UBND tỉnh quyết định công nhận theo quy định.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng được quan tâm đầu tư

Vùng quê khởi sắc

Khởi đầu xây dựng xã NTM, Vĩnh Bửu có điểm xuất phát thấp (11/19 TC), nguồn lực, kết cấu hạ tầng kỹ thuật,... còn hạn chế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Với sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh và cả hệ thống chính trị, người dân trong xã, đến cuối năm 2024, xã hoàn thành 19/19 TC NTM. Xã vừa được Đoàn thẩm định của tỉnh thống nhất và sẽ trình UBND tỉnh quyết định công nhận theo quy định.

Điểm nổi bật nhất là giao thông nông thôn được đầu tư nhựa hóa hoặc cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa ấp được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân. 100% hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố.

Ông Võ Văn Dậy (ấp 4, xã Vĩnh Bửu) phấn khởi nói: “Các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là hệ thống giao thông nông thôn được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản tốt hơn. Các mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả; đặc biệt, mô hình kinh tế tập thể góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân”.

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm, từ đó cải thiện điều kiện lao động, sản xuất, ổn định thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thu nhập bình quân đầu người của xã hơn 69,7 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 2,98%.

Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Năm 2023, xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. 100% hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Trạm Y tế xã Vĩnh Bửu được đầu tư xây dựng, bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu - Nguyễn Văn Mến cho biết: “Để hoàn thành các TC NTM, xã tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, huy động tối đa mọi nguồn lực với tổng nguồn vốn thực hiện (giai đoạn 2013-2024) hơn 229 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 170 tỉ đồng; người dân, doanh nghiệp đóng góp gần 60 tỉ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng KT-XH. Tất cả góp phần dệt nên “chiếc áo mới” cho nông thôn Vĩnh Bửu”.

Tập trung nâng cao đời sống người dân

Mặc dù đã hoàn thành các TC NTM nhưng theo đánh giá của địa phương, hiện tốc độ phát triển kinh tế còn chậm so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất, kết nối thị trường còn hạn chế,...

Theo ông Dậy, xã hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từ đó giảm giá thành, tăng thu nhập. Tuy nhiên, mong muốn của nông dân hiện nay là ổn định đầu ra cho nông sản, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Mến cho biết, thời gian tới, xã phát huy những kết quả đã đạt và nâng chất các TC xã NTM. Xã sẽ tập trung tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững; thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; vận động nông dân tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, bảo đảm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phát triển và nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn như hệ thống thủy lợi, đê bao lửng khép kín, trạm bơm điện gắn với giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết