Tiếng Việt | English

17/12/2020 - 16:40

Vĩnh Hưng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021

Để bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện, lễ hội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an Vĩnh Hưng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Theo nhận định, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình ANTT có những diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có thể gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, tệ nạn xã hội, trong đó tệ nạn ma túy, đánh bạc phát sinh, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ phổ biến hơn.

Theo Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, bám nắm địa bàn, chủ động đấu tranh đối với các loại tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống. Đặc biệt, chú trọng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động, lưu vong hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Bên cạnh đó, tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý chặt các loại đối tượng, địa bàn, đề ra chỉ tiêu cụ thể trên từng mặt công tác nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về ANTT. Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường nhất là các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm

Làm tốt công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác phòng cháy, chữa cháy. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng ngừa tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Công an huyện Vĩnh Hưng tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các tình hình liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, xử lý nghiêm đối với các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội không để phát sinh phức tạp về ANTT. Tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ động bảo đảm ANTT các lễ hội, khu vui chơi giải trí, để nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp./.

                                                                                               Văn Đát

Chia sẻ bài viết