Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 16:33

Vụ tai nạn đầu kéo sà lan va cầu Bến Lức: Neo đậu phương tiện không đảm bảo an toàn

Ngày 25-6-2015, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh – Phùng Văn On cho biết: “Theo báo cáo của Công an huyện Bến Lức thì qua điều tra, xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn đầu kéo sà lan va vào trụ chống va cầu Bến Lức (cầu cũ) là do thuyền trường Huỳnh Văn Cường neo đậu phương tiện không đảm bảo an toàn, không bố trí người trông coi phương tiện khi neo đậu”.

Như Báo Long An đã đưa tin, rạng sáng ngày 22-6, chiếc tàu đầu kéo LA 02867 đẩy sà lan LA 03147, trọng tải 745 tấn chở đá xây dựng do Huỳnh Văn Cường (SN 1976, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng đã va chạm làm hư hỏng 2 trụ chống va cầu Bến Lức. Đồng thời, vụ tai nạn còn làm thuyền trưởng Huỳnh Văn Cường bị gãy xương ngón tay út và làm đầu kéo xà lan bị chìm, còn xà lan bị lật úp, toàn bộ đá xây dựng bị rơi xuống sông Vàm Cỏ Đông. Ngoài ra, 3 người trên tàu, trong đó có cụ già gần 70 tuổi văng ra khỏi tàu rơi xuống sông gặp nước chảy xiết cuốn trôi hàng trăm mét nhưng được người dân cứu vớt kịp thời nên thoát chết.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết