Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 13:15

Vun đắp tình hữu nghị hai bên biên giới

Những năm qua, Long An luôn thực hiện tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh biên giới Vương quốc Campuchia. Mối quan hệ thân thiết đó tạo điều kiện để hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần thay đổi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng dải biên cương ngày càng vững vàng, phát triển.

Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng Long An hội đàm với Tiểu đoàn Bộ đội Bảo vệ biên giới số 3, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia

Long An có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài hơn 134km, với Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), 3 cửa khẩu phụ và 7 lối mở đi qua 5 huyện và 1 thị xã, tiếp giáp 4 huyện của tỉnh Svay Rieng và Prey Veng.

Từ năm 2013, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Qua 9 năm hợp tác đã được các cấp, các ngành triển khai, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ đó đã tạo chuyển biến về nhận thức trong quan hệ hợp tác và ngày càng đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, góp phần phát triển KT - XH của mỗi tỉnh. Mối quan hệ truyền thống gắn bó, đoàn kết, hữu nghị ngày càng được duy trì và củng cố, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm 2020 và 2021, khi dịch Covid-19 xảy ra trong nước cũng như tại Vương quốc Campuchia, tỉnh vẫn duy trì các hoạt động giao thương hàng hóa, điện mừng nhân các ngày lễ, kỷ niệm, hiếu hỷ, Tết Cổ truyền của hai dân tộc. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, tỉnh luôn phối hợp 2 tỉnh bạn trong việc phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi để người dân 2 bên biên giới giao thương hàng hóa, nông sản,... Kim ngạch xuất, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh đạt trên 150 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 69,8 triệu USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là điện năng, xi măng, sản phẩm giày, dép, giấy công nghiệp IP dạng cuộn, lon nhôm rỗng không nắp,...; nhập khẩu đạt hơn 81 triệu USD với các mặt hàng tiêu dùng, xoài tươi, đường tinh luyện, nguyên phụ liệu để sản xuất giày, dép,...

Trong công tác đối ngoại, hơn 2 năm trở lại đây, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang, người dân 2 tỉnh bạn trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19 bằng tiền mặt, thiết bị, vật tư y tế: Khẩu trang các loại, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, gel rửa tay, hóa chất Cloramin B; các loại nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ 1.000 lít thuốc sát trùng phòng, chống dịch lở mồm long móng trên trâu, bò. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân 2 bên biên giới sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hai bên tuần tra song phương

Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 100 công dân Campuchia sinh sống, làm việc tại các huyện có khu công nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho công dân Campuchia làm ăn, sinh sống hợp pháp trên địa bàn tỉnh. Trong thời điểm dịch Covid-19 xảy ra, các công dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được các địa phương hỗ trợ kịp thời, việc tiêm ngừa vắc-xin cũng được quan tâm triển khai, thực hiện cùng công dân của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh hỗ trợ kinh phí để giúp chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và người dân Campuchia trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Phía nước bạn Campuchia đã hỗ trợ Ban Chỉ đạo 515 trong việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XXI với 42 hài cốt. Kết quả quy tập từ năm 2001 đến năm 2022 đã tìm kiếm được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ.

Về phân giới, cắm mốc đã triển khai xác định, xây dựng, nghiệm thu đưa vào Nghị định thư phân giới, cắm mốc năm 2019 là 41 vị trí với 45 cột mốc chính (tồn đọng 13 vị trí với 15 mốc) và 72 vị trí với 110 mốc phụ. Hiện nay, tỉnh chờ ý kiến của Ủy ban Liên hợp 2 bên để tiếp tục triển khai 16% còn lại về công tác phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến.

Trao quà hỗ trợ phía Campuchia

Để củng cố quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm chủ lực vào thị trường tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia; tăng cường và thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực như khai thác, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất khẩu gạo,...

Tỉnh cũng tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện, nỗ lực duy trì và bảo đảm cung cấp điện cho 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng một cách ổn định và an toàn; tạo điều kiện cho cư dân sinh sống ở khu vực biên giới sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu cuộc sống và sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thuốc, vắc-xin phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,... Đồng thời, tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cấp tỉnh, các huyện biên giới giáp ranh giữa 3 tỉnh trong điều kiện thích ứng, an toàn dịch Covid-19 nhân các dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển lĩnh vực du lịch tự nhiên, du lịch sinh thái với các tỉnh giáp biên; tiếp tục quan tâm ủng hộ, hỗ trợ 2 tỉnh bạn về đào tạo nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế theo khả năng và tình hình thực tế. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục hợp tác cùng Ban hợp tác tỉnh Svay Rieng thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Ngoài ra, tỉnh tích cực hợp tác gìn giữ và bảo vệ an ninh, trật tự trên toàn tuyến biên giới và tiếp tục thực hiện xây dựng biên giới 2 nước thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,.../.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết