Tiếng Việt | English

28/06/2017 - 15:15

Vườn nhỏ, rau nhiều

Tuy diện tích nhỏ chỉ khoảng 800 mét vuông nhưng được phân lô vun luống ngay hàng, thẳng lối, tiện cho việc chăm sóc, phía trên còn được làm giàn phủ lưới che nắng bằng hệ thống cọc bêtông. Đặc biệt hơn là nền đất mặt được cải tạo triệt để bằng đất mùn trộn phân hữu cơ lấy từ khu chăn nuôi (heo, bò, gà) nên vườn rau của Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An luôn quanh năm xanh tốt.

 

Chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng chăm sóc rau xanh

Bước vào khu tăng gia sản xuất của đơn vị, ấn tượng đầu tiên là sự sung túc, phong phú và đầy đủ các loại rau phủ xanh cùng cà, mướp; ven bờ ao, bầu, bí sum suê. Ít ai ngờ, trên vùng đất nhiễm phèn này lại có cả những loại rau “khó tính” như ngò rí, xà lách cũng phát triển xanh tốt.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên đại đội, cho biết: Đóng quân trên địa bàn biên giới với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khuôn viên doanh trại chủ yếu là đất sét, bạc màu, nhiễm phèn, nhưng nhiều năm qua, công tác tăng gia sản xuất của Đại đội luôn đạt hiệu quả cao. Thu nhập từ tăng gia sản xuất không chỉ bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá, gạo cho đơn vị mà còn bán ra chợ, thu quỹ sản xuất phục vụ các hoạt động phong trào.

Với hơn 5.000m2 ao cá, hơn 100m2 chuồng trại ven bờ ao, hơn 800m2 vườn rau, 1,2ha ruộng lúa, khu vực tăng gia sản xuất của Đại đội Bộ binh huyện vĩnh Hưng như một trang trại nhỏ thực hiện thâm canh, tăng vụ, quanh năm tươi tốt rau xanh. Năm 2016 và 6 tháng năm 2017, đơn vị thu hoạch được 25 tấn lúa, 1,3 tấn thịt heo, gần 700kg cá, 8,5 tấn rau xanh và hàng trăm kilôgam gà, vịt, tổng thu 240 triệu đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, ngoài bảo đảm nguồn thực phẩm sạch phục vụ bữa ăn cho bộ đội, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng còn trích quỹ tăng gia sản xuất sửa đèn, quạt trong doanh trại và đầu tư 25 triệu đồng xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Nhà ăn, nhà bếp được cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng; công tác vệ sinh phòng dịch luôn được đơn vị chú trọng, góp phần đưa quân số khỏe của đơn vị đạt 99,8% tham gia học tập, công tác.

Chăn nuôi gia cầm tại Đại đội Bộ binh Vĩnh Hưng

Những năm qua, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng là điểm sáng nghĩa tình của quân và dân biên giới. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp dân thu hoạch 25ha lúa; sửa chữa 6 căn nhà; 5 cây cầu; 4km đường giao thông nông thôn; trục vớt lục bình 5km kênh nội đồng; trồng 1.000 cây xanh trên các con đường địa bàn đóng quân.

Từ nguồn kinh phí “Hũ gạo tình thương” và tăng gia sản xuất, đại đội nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 11,5 triệu đồng; vận động tài trợ học bổng 4 cháu khác với số tiền 12 triệu động; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trị giá 6 triệu đồng./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết