Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 20:00

Vượt khó học giỏi

Học giỏi, năng động, hòa đồng là nhận xét của nhiều giáo viên, học sinh Trường THPT Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 11B.

Em Nguyễn Thành Trung

Hoàn cảnh gia đình Thành Trung vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi cuối năm học lớp 9, ba em bị tai nạn, mất khả năng lao động, ông nội già yếu, em gái đang học lớp 3. Cuộc sống cả nhà dựa vào tiền lương làm công nhân của mẹ em. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Trung cố gắng học giỏi, nhất là môn Tiếng Anh. Ở lớp, em chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Ngoài giờ học, em tìm tòi, học thêm nhiều kiến thức bổ ích. Em thường đến thư viện mượn tài liệu tham khảo. Cô Hoàng Kim Dát - giáo viên chủ nhiệm của Trung, nhận xét: “Trung là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập tốt. Em tích cực tham gia các phong trào của trường, giúp đỡ các bạn. Tôi thường động viên em và vận động mạnh thường quân hỗ trợ để em có điều kiện đến trường, mai này có tương lai tươi sáng hơn”.

Trung tâm sự: “Khi ba bị tai nạn, em định nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng, ba mẹ luôn động viên, giúp em có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua mọi khó khăn để học tốt”. Ngoài việc học, em còn phụ làm một số việc trong gia đình để mẹ bớt nhọc nhằn, vất vả.

Với nỗ lực không ngừng, em đạt học sinh giỏi 11 năm liền. Đặc biệt, trong cuộc thi học sinh giỏi “Giải thưởng Lê Quý Đôn” năm 2018, em đoạt Huy chương đồng môn Tiếng Anh./.

Hà Thi

Chia sẻ bài viết