Tiếng Việt | English

16/12/2021 - 19:30

Xã Thanh Phú đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn chú trọng triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”. Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương trong tình hình mới.

Xã Thanh Phú được huyện chọn làm điểm triển khai mô hình xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách

Nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND xã, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Thanh Phú tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, UBND xã tăng cường lãnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó, nòng cốt là lực lượng Công an.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lộc cho biết: Công an xã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an xã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp,… được 109 cuộc, có 3.407 lượt người dự. Tuyên truyền lưu động thời lượng trên 7.600 phút; phát 1.000 bản thông báo, tờ rơi, tờ bướm; lắp đặt 15 pano ghi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an,... Theo đó, nhân dân đã cung cấp 36 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an bắt, xử lý 17 vụ với 43 đối tượng, phát hiện, triệt xóa 7 điểm với 33 đối tượng tệ nạn xã hội, bắt 1 đối tượng có quyết định truy tìm và được các cấp khen đột xuất cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Năm 2021, xã Thanh Phú triển khai, xây dựng nhiều mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Mô hình Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách; người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân nơi lưu trú, tạm trú; Zalo nhóm - Sẻ chia, tiếp nhận thông tin – Giữ an ninh khu trọ. Đồng thời, củng cố, nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình hỗ trợ tích cực cho công tác bảo đảm ANTT, nổi bật là mô hình Camera quan sát ANTT. Toàn xã lắp đặt 579 mắt camera, trong đó trên các tuyến giao thông là 29 mắt, với kinh phí 105 triệu đồng. Hay mô hình Móc khoá ANTT, cấp phát 4.000 móc khoá với tổng kinh phí 32 triệu đồng; mô hình Khu nhà trọ công nhân văn hoá xây dựng được 14 nhà trọ đạt chuẩn văn hoá, góp phần xây dựng các khu nhà trọ an toàn về ANTT.

Mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp do Hội Nông dân triển khai

Ngoài ra, xã còn có mô hình Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học; mô hình Ánh sáng ANTT - an toàn giao thông, theo đó đã lắp đặt 569 bóng đèn trên 19,1 km đường với tổng kinh phí 555 triệu đồng; mô hình Xã không tội phạm ma tuý, giảm người nghiện ma túy, góp phần làm chuyển biễn rõ nét tình hình tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã.

Chủ tịch UB. Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Phú - Lê Thị Anh Đào cho biết: Thực hiện chương trình, kế hoạch liên tịch về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, MTTQ, đoàn thể xã thực hiện mô hình mang ý nghĩa thiết thực như mô hình: Cà phê pháp luật; Đội dân phòng thanh niên xung kích phòng chống tội phạm; Tổ tiểu thương với công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần giúp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Góp sức kiểm soát dịch bệnh

Lãnh đạo xã Thanh Phú tuyên truyền, vận động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phòng, chống dịch bệnh và chia sẻ khó khăn cho người ở trọ

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, xã Thanh Phú đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đó, xã triển khai mô hình, hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch như mô hình: Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19, có 61 tổ/244 thành viên; mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19, thành lập Tổ Nhân dân tự quản thực hiện mô hình với 8 thành viên; triển khai cho 123 cơ sở nhà trọ cam kết xây dựng “Khu nhà trọ an toàn, không có dịch bệnh Covid-19”, thành lập 123 Tổ an toàn về Covid-19 trong nhà trọ với 492 thành viên; triển khai cho 2.664 hộ dân cam kết xây dựng xã trở thành “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vận động 123 nhà trọ giảm giá tiền thuê trọ cho người ở trọ chia sẻ khó khăn cho công nhân lao động mùa dịch với số tiền gần 500 triệu đồng.

Thiếu tá Võ Doanh Phúc - Trưởng Công an xã Thanh Phú thông tin: Qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong tham gia các mô hình quần chúng bảo vệ ANTQ, nêu cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải ngay tại cơ sở. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Đến nay, có 100% khu dân cư an toàn về ANTT, xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; thực hiện đạt tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã được xếp loại vững mạnh tiêu biểu, xếp hạng nhất Cụm thi đua số 2 của huyện và đang được đề nghị phúc tra xét khen thưởng bằng khen Bộ Công an.

Thời gian tới, Thanh Phú tiếp tục phát huy những kết quả đã được, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức tổ chức có hiệu quả các hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết chặt chẽ với tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời, đổi mới biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân; chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần giữ vững, ổn định ANTT, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương./.

Ngọc Mận – Việt Trường

Chia sẻ bài viết