Tiếng Việt | English

24/03/2021 - 12:37

Xin lỗi, cải chính công khai đối với Bí thư Đoàn bị kết án oan

Đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với anh Bùi Minh Lý, ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sau khi bị kết án oan.

Ngày 24/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với anh Bùi Minh Lý, ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc theo Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh – Vũ Ngọc Hoan thay mặt các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh, TP.HCM tặng hoa xin lỗi đối với anh Lý

Dự buổi xin lỗi, cải chính công khai có Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh – Vũ Ngọc Hoan, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh – Trần Minh Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Bình Thạnh – Lê Xuân Hòa. Ngoài ra, buổi xin lỗi, cải chính công khai còn có sự tham dự của gia đình anh Lý gồm cha, mẹ, vợ con và rất nhiều thân nhân, người dân ấp Trung, xã Đông Thạnh.

Tại buổi xin lỗi, cải chính công khai, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chính thức công bố việc thực hiện tố tụng đối với anh Bùi Minh Lý là sai và tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Lý.

Hơn 7 năm trước, vào tối 19/01/2014, anh Bùi Minh Lý từ huyện Cần Giuộc, Long An lên TP.HCM rước vợ đi làm về nhưng chẳng may có một vụ cướp xảy ra cùng thời điểm tại quận Bình Thạnh khiến anh vô cớ vướng vào vòng lao lý.

Theo đó, trong khoảng thời gian này, vợ chồng chị N.T.T. đang đãi tiệc tất niên ở phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì chị T. bị một thanh niên chạy xe máy giật dây chuyền. Chồng chị T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và báo tin cho tổ dân phố, Công an đến làm việc. Ngay sau đó Công an phường áp giải anh Lý về trụ sở và bắt tạm giam. Ngay từ đầu, anh Lý kêu oan nhưng không được chấp nhận.

Tháng 7/2015, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại.

Sau nhiều lần trả hồ sơ, ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh phạm tội. Tổng cộng anh Lý bị giam giữ suốt 28 tháng 10 ngày về tội cướp giật tài sản./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết