Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 09:00

“Mắt” phòng không nơi cửa biển

Trung đội Dân quân súng máy phòng không (SMPK) 12,7mm huyện Cần Đước, tỉnh Long An vinh dự đạt thành tích cao trong hội thi cấp tỉnh, Quân khu và toàn quân.

Riêng năm 2016, đơn vị vượt qua các tỉnh, thành phố đoạt giải nhất đồng đội, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chọn tham dự Hội thao SMPK toàn quân. Thành tích đó được kết thành từ tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của từng khẩu đội trên trận địa và ý thức, trách nhiệm của chiến sĩ sao vuông nơi miền hạ.


Trung đội Dân quân súng máy phòng không 12,7mm trên trận địa

Đến Cần Đước cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Trung đội Dân quân SMPK 12,7mm vừa trở về sau khi đạt thành tích vang dội trong hội thao Quân khu và sẵn sàng tham gia hội thao toàn quân sắp tới. Dù bận rộn nhưng các anh tranh thủ tham gia cùng lực lượng Đoàn Thanh niên gia cố đoạn đường liên ấp trên địa bàn xã Phước Vân, sửa lại mái nhà cho người dân nghèo neo đơn,...

Bên cạnh đó, trung đội tập trung huấn luyện các nội dung cơ động chiếm lĩnh trận địa, thực hành bắn mục tiêu bóng neo và mục tiêu M94 bay thấp ban ngày,... để hoàn thành chương trình huấn luyện năm trước khi lên đường tham gia hội thao toàn quân. Với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao, 10 năm liền, Trung đội Dân quân SMPK 12,7mm là đơn vị nòng cốt, tiêu biểu của lực lượng vũ trang huyện Cần Đước trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cơ sở.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước - Trung tá Nguyễn Văn Định phấn khởi: Trong huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ trung đội nắm vững nhiệm vụ, hành động của các bộ phận khẩn trương, nhanh chóng, thuần thục yếu lĩnh động tác.

Chúng tôi gặp Trung đội trưởng Trung đội Dân quân SMPK 12,7mm - Nguyễn Vĩnh Nghiêm, tham gia lực lượng từ năm 1993. Nhiều năm liền, anh đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Cần Đước. Riêng trong hội thao, thành tích của anh rất đáng tự hào với giải nhất cá nhân cấp Quân khu năm 2011, giải 3 đồng đội toàn quân năm 2013, giải nhất toàn đoàn cấp Quân khu năm 2016 và chuẩn bị cùng trung đội tham gia hội thao toàn quân. Bên cạnh khả năng, kinh nghiệm, Trung đội trưởng Nguyễn Vĩnh Nghiêm còn phát huy tốt vai trò đầu tàu, luôn gương mẫu, khắc phục khó khăn, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Anh cho biết: “Là trung đội dân quân SMPK 12,7mm nòng cốt của huyện Cần Đước, chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an toàn mục tiêu trọng yếu trên không, nhất là địa phận cửa sông Soài Rạp. Riêng trung đội được chọn tham gia hội thao toàn quân là niềm vinh dự cho bản thân, đơn vị và quê hương. Hiện, chúng tôi động viên nhau quyết tâm rèn luyện sẵn sàng cùng đoàn vận động viên Quân khu thi đấu tốt, giành thành tích cao nhất”.

Tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Trung đội Dân quân SMPK 12,7mm minh chứng sống động trên từng khẩu đội trên thao trường, trong thực hiện nhiệm vụ. Vừa tay cuốc, tay cày, người thợ... chăm lo sản xuất phát triển kinh tế nhưng khi vào trận địa, các anh là những “đôi mắt” canh trời vững vàng nơi cửa biển./.

Thuỳ Trang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích