Tiếng Việt | English

11/06/2021 - 19:58

An Giang: Sạt lở tỉnh lộ 946, nhiều căn nhà nguy cơ rơi xuống sông

Tỉnh lộ 946 dọc bờ sông Ông Chưởng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xuất hiện vết nứt khoảng 0,1-0,2m, với chiều dài khoảng 60m, khiến 11 căn nhà của người dân có nguy cơ bị sạt lở xuống sông.


Hiện trường một vụ sạt lở bờ sông ở An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 11/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết tỉnh lộ 946 qua địa bàn hai xã Long Kiến và Long Điền B, huyện Chợ Mới tiếp tục xảy ra sạt lở khiến hàng chục căn nhà có nguy cơ rơi xuống sông.

Theo đó, ngày 8/6, tỉnh lộ 946 dọc theo bờ sông Ông Chưởng thuộc ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến (gần cầu Xà Mách), huyện Chợ Mới xuất hiện vết nứt khoảng 0,1-0,2m, sụp lún có đoạn khoảng 0,3m với chiều dài khoảng 60m, khiến 11 căn nhà của người dân có nguy cơ bị sạt lở xuống sông Ông Chưởng.

Đến sáng 11/6, đoạn vết nứt tiếp tục mở rộng từ 0,2-0,5m với chiều dài hơn 60m, 11 căn nhà bị ảnh hưởng có dấu hiệu sạt toàn bộ xuống sông. Trong sáng 11/6, chính quyền huyện Chợ Mới đã huy động các lực lượng cùng người dân địa phương khẩn trương vận chuyển tài sản, tháo dỡ nhà của các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đồng thời lắp đặt biển báo tạm, cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở.

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đoạn sụt lún trên nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở cấp độ nguy hiểm; cao trình đáy sông từ - 8,0 đến - 10,0 m.

Cũng trong ngày 8/6, tỉnh lộ 964 qua ấp Long Hòa, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới xuất hiện vết nứt và sụp lún dọc theo bờ sông Ông Chưởng. Sụt lún khiến một căn nhà có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đoạn sụt lún nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở cấp độ nguy hiểm, cao trình đáy sông từ - 6,0 đến - 7,0 m.

Ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết nguyên nhân xảy ra sạt lở ở hai khu vực trên bước đầu được xác định do ảnh hưởng dòng chảy của đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu, kết hợp tải trọng trên đường bờ lớn và hàm ếch gây sạt lở.

Ông Khanh cho biết thêm, hiện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang phối hợp với huyện Chợ Mới tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng xử lý; phối hợp với người dân địa phương vận chuyển tài sản, tháo dỡ nhà của các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và địa phương, khảo sát hiện trường đề xuất phương hướng xử lý, khắc phục./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết