Tiếng Việt | English

15/08/2015 - 17:27

Ánh Viên vào chung kết 200m hỗn hợp tại Pháp

Tại chặng 2 giải FINA World Cup, “tiểu tiên cá” Ánh Viên đã giành vé vào vòng chung kết 200m hỗn hợp.

Trước khi thi đấu tại chặng 2 FINA World Cup diễn ra tại Pháp, Ánh Viên đăng ký 3 nội dung là 200m tự do, 200m ngửa và 200m hỗn hợp. Tuy nhiên, “kình ngư” của thể thao Việt Nam đã quyết định bỏ hai nội dung 200m ngửa và 200m tự do vào phút chót.

Với quyết định như trên, Ánh Viên sẽ dồn sức cho nội dung sở trường 200m hỗn hợp. Tại vòng loại, Ánh Viên xuất phát ở đường bơi số 5 cùng các đối thủ: Yeung Jamie Zhen Mei (Hong Kong), Fanny Lecluyse (Bỉ), Zsuzanna Jakabos (Hungary), Zhang Jiaqi (Trung Quốc), Permatahani Azzahra (Indonesia).

Ánh Viên tiếp tục có cơ hội tỏa sáng tại chặng 2 FINA World Cup. (Ảnh: DPA)

Ánh Viên xuất phát ở đợt thi đầu tiên, làn bơi số 5. Kết quả, “Tiểu tiên cá” về đích thứ 5 với thời gian 2 phút 16 giây 82. Thành tích này không cao so với những kỷ lục trước đó của Ánh Viên, nhưng vừa đủ để cô giành vé vào vòng chung kết và giữ được thể lực.

Trong khi đó, “quý bà thép” Katinka Hosszu của Hungary có thành tích tốt nhất vòng loại là 2 phút 13 giây 69. Hosszu được đánh giá là vận động viên có khả năng đạt huy chương vàng cao nhất tại nội dung 200m hỗn hợp.

FINA World Cup có 8 chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11). Sau khi hoàn tất chặng 2 ở Paris, Ánh Viên sẽ trở về Mỹ tập luyện cùng HLV Đặng Anh Tuấn./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết