Tiếng Việt | English

29/01/2022 - 14:05

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng dịch tại chợ Hoa xuân Tân An

Thời điểm này, chợ Hoa xuân Tân An bắt đầu nhộn nhịp, lượng khách tham quan, mua sắm nhiều hơn so với thời gian đầu. Do đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực chợ.

Lực lượng công an, dân phòng tổ chức tuần tra lưu động liên tục, bảo đảm cho người dân an tâm vui chơi, mua sắm tại chợ Hoa xuân

Càng về đêm, chợ Hoa xuân càng tấp nập, lượng người mua sắm, tham quan tấp nập, đông đúc hơn. Đây là điều kiện cho kẻ gian lợi dụng thực hiện các hành vi cướp giật, móc túi, trộm cắp.

Do đó, Công an phường 3, TP.Tân An tích cực ra quân tuần tra nhằm hạn chế tối đa các vụ việc mất an ninh trật tự tại khu vực chợ Hoa xuân.

Trung tá Nguyễn Thanh Nhàn – Trưởng Công an phường 3, TP.Tân An, thông tin: “Công an phường bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý ngay khi có vụ việc phát sinh. Lực lượng công an, dân phòng tổ chức tuần tra lưu động liên tục, đặc biệt là các khung giờ đông người dân mua sắm, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp, bảo đảm cho người dân an tâm vui chơi, mua sắm tại chợ Hoa xuân”.

Tết năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, nhắc nhở chú ý quản lý tài sản, lực lượng còn tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế tập trung quá đông người. Đồng thời, lực lượng còn điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.

Công an phường 3 trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chợ Hoa xuân Tân An

Trưởng Ban Bảo vệ Dân phố phường 3, TP.Tân An – Nguyễn Văn Kẻ cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những năm trước, các loại tội phạm thường lợi dụng thời điểm đông người để giật dây chuyền. Do đó, năm nay, lực lượng chức năng sẽ chia thành nhiều tổ, nhóm để tuần tra liên tục. Đến nay, tình hình an ninh trật tự khu vực chợ Hoa xuân tương đối ổn định, bảo đảm”.

Anh Lê Văn Hải – tiểu thương tại chợ Hoa xuân Tân An cho biết: “Tôi kinh doanh hoa kiểng tại chợ Hoa xuân đã 3 năm liên tục. Năm nay, tôi đem hoa đến đây từ ngày 22 tháng Chạp. Tại đây, lực lượng chức năng tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, bảo đảm tài sản cho tiểu thương cũng như khách hàng mua sắm nên chúng tôi rất an tâm. Lực lượng cũng thường nhắc nhở chúng tôi phải cảnh giác, tự bảo vệ tài sản vì tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật thời điểm này rất phức tạp”.

Dịp tết, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm, không mang nhiều trang sức đắt tiền, cẩn thận cất giữ tiền bạc khi tham quan, mua sắm.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý tuân thủ quy định 5K, hạn chế đến những khu vực tập trung đông người, bảo đảm an toàn sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng để vui xuân, đón tết an toàn, ý nghĩa./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết