Tiếng Việt | English

16/07/2018 - 20:45

Bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn giáp ranh được Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và công an 3 huyện: Tam Nông, Tân Hồng, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chủ động giữ vững, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đội Dân phòng 2 xã Vĩnh Châu B (Tân Hưng) và Tân Phước (Tân Hồng) tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự

Đội Dân phòng 2 xã Vĩnh Châu B (Tân Hưng) và Tân Phước (Tân Hồng) tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng, thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công an 2 tỉnh, ban chỉ huy công an 4 huyện giáp ranh tập trung thực hiện hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh.

Các đội nghiệp vụ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết triệt để các vụ việc liên quan đến ANTT.

6 tháng đầu năm 2018, công an 4 huyện thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm, qua đó cung cấp cho nhau hơn 60 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh.

Công an các xã tổ chức 29 cuộc tuần tra với gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, giải tán 4 nhóm với 27 thanh niên tụ tập đêm khuya; phát hiện, nhắc nhở 4 trường hợp không khai báo lưu trú; lập biên bản 4 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức 10 cuộc tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, người dân cung cấp 15 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý 8 vụ/13 đối tượng.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Đội dân phòng liên ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm” giữa xã Vĩnh Châu B (Tân Hưng) và xã Tân Phước (Tân Hồng); ấp Láng Biển, xã Hưng Điền (Tân Hưng) và ấp Phước Tuyên, xã Thông Bình (Tân Hồng), 2 bên phối hợp tổ chức 30 cuộc tuần tra, phát hiện, giải tán 7 nhóm/53 đối tượng tụ tập đêm khuya; nhắc nhở 5 trường hợp vi phạm giao thông; 8 trường hợp thiếu ý thức bảo vệ tài sản.

Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ trong điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn giáp ranh. Cụ thể, trong 6 tháng qua, phối hợp phá thành công 2 vụ trộm cắp tài sản, điều tra, xử lý 2 vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 18-6-2018 trên tuyến kênh Phước Xuyên, làm một người tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Lành cho biết thêm: “Nhằm tăng cường phối hợp, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, thời gian tới, Công an huyện Tân Hưng phối hợp công an các huyện địa bàn giáp ranh tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm về ma túy, thanh, thiếu niên tụ tập, phân ranh, chia nhóm gây mất ANTT”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết