Tiếng Việt | English

11/08/2022 - 09:38

Bế mạc giải vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ toàn quân năm 2022

Chiều 10/8, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7, TP.HCM, diễn ra lễ bế mạc Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân năm 2022.

Với tinh thần “Đoàn kết – Tự tin – Trung thực – Cao thượng”, sau 9 ngày tổ chức thi đấu Giải Vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội đua tài, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong luyện tập và thi đấu, nâng cao tinh thần thượng võ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao 96 huy chương các loại cho động viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi hạng cân thi đấu. Trong đó, Câu lạc bộ Võ thuật Trường Sĩ quan Đặc công đạt Giải Nhất toàn đoàn, Câu lạc bộ Võ thuật Trường Sĩ quan Lục quân 1 đạt giải Nhì và giải Ba thuộc về Câu lạc bộ Võ thuật Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì và Ba đồng đội nam và đồng đội nữ cho các Câu lạc bộ. Riêng Quân khu 7, tổng số huy chương đạt được ở các hạng cân gồm 6 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 21 Huy chương Đồng.

Theo Ban tổ chức, tham dự giải năm nay có 626 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 Câu lạc bộ Võ thuật trong toàn quân gồm các đơn vị thuộc Quân khu 3, Quân khu 7, Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường sĩ quan Lục quân 2.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao (Ảnh: Quân khu 7)

Qua 9 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu năm nay đã phản ánh đúng thực chất công tác huấn luyện và phong trào thể dục, thể thao nói chung, phong trào huấn luyện, tập luyện võ thuật nói riêng của các Câu lạc bộ trong thời gian qua.

Trong đó, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia giải đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình. Đồng thời cũng khẳng định bước phát triển mới của nội dung võ chiến đấu tay không trong Quân đội, thể hiện rõ nhu cầu được huấn luyện, luyện tập võ thuật để rèn luyện, nâng cao thể lực, trí lực, bản lĩnh, ý chí và đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng Quân đội Nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết