Tiếng Việt | English

22/01/2022 - 19:49

Bến Tre: Điều tra vụ 3 ngư dân đột ngột tử vong trên tàu cá

Trong khi tàu cá đang đánh bắt trên biển, 3 ngư phủ có biểu hiện mệt mỏi, thở gấp rồi tử vong rất nhanh. Hai ngư phủ khác phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 22/1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vào khoảng 5 giờ 30 ngày 22/1, thuyền trưởng Bùi Quốc Bảo (54 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đưa tàu cá TG-93239-TS chở 3 thi thể ngư dân và 13 thuyền viên vào Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại, H.Bình Đại, Bến Tre) để cầu cứu, đồng thời trình báo về việc 3 ngư dân tử vong.

Theo tường trình ban đầu của thuyền trưởng Bảo, cả 3 thi thể là các ngư dân cùng đi đánh bắt trên tàu cá TG-93239-TS. Vào khoảng 20 giờ ngày 20/1, trong lúc tàu cá đang khai thác thủy sản thì ông V.V.H (52 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) có biểu hiện buồn nôn, khó thở và nằm xuống sàn tàu thở gấp một lúc thì tử vong. Thuyền trưởng cho tàu chở nạn nhân vào bờ.

Lúc 13 giờ 20 ngày 21/1, khi tàu đang trên đường di chuyển vào bờ thì phát hiện ngư dân N.Đ.T (52 tuổi, chưa rõ quê quán) cũng có dấu hiệu mệt, khó thở và tử vong ngay sau đó. Đến 16 giờ 20 cùng ngày (21/1) đến lượt ngư dân T.K (34 tuổi, ngụ xã Đại An, H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) cũng có dấu hiệu mệt, khó thở rồi nhanh chóng tử vong.

Người thân của các ngư dân tại khu vực tàu cá TG-93239-TS neo đậu. Ảnh BẮC BÌNH

Người thân của các ngư dân tại khu vực tàu cá TG-93239-TS neo đậu. Ảnh BẮC BÌNH

Ngoài 3 trường hợp tử vong trên, trong 13 ngư dân còn lại có 2 người có biểu hiện mệt mỏi là Nguyễn Văn Hải (48 tuổi, quê ở Mỹ Thạnh Trung, H.Cai Lậy) và Danh Dương (48 tuổi, quê ở xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho, cùng Tiền Giang) cũng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo các ngư dân, trước đó vào ngày 18/1, cả 3 ngư dân tử vong và 2 ngư dân đang nằm viện có nhậu chung với nhau trên tàu. Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết