Tiếng Việt | English

25/08/2021 - 17:03

Bộ CHQS tỉnh Long An xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm, giúp dân phòng chống dịch

Ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức xuất quân đợt 5 thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ

Trong đợt này, 178 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thực hiện chiến dịch cao điểm lần này, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp, triển khai đồng bộ mọi biện pháp với mục tiêu “chống dịch như chống giặc”, cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành địa phương và các lực lượng đẩy mạnh các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

Đoàn xe xuất quân

Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đây là trận đánh then chốt, là cuộc chiến không tiếng súng với kẻ thù vô hình không màu, không mùi, vị nên đòi hỏi ở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, trong đó phòng ngừa là cấp bách, chủ động tấn công quyết liệt và hiệu quả.

Với những việc đã làm được trong thời gian qua, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tin tưởng đợt xuất quân cao điểm lần này, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ lập nhiều thành tích xứng đáng, thực sự là điểm tựa, niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho nhân dân tiếp tục cùng nhân dân đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Trước buổi xuất quân, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng đoàn y, bác sĩ tỉnh Bắc Giang đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và hướng dẫn tổ chức tự thực hiện test nhanh cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch./.

Biện Cường - Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết