Tiếng Việt | English

15/07/2022 - 09:56

Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành đồng bộ các biện pháp để phòng chống tội phạm ở biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ

Các đối tượng xuất cảnh trái phép do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hoá trái phép trên tuyến biên giới tỉnh nổi lên trong thời gian qua chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá, đường cát, rượu, bia, đồ gia dụng, gia súc, phế liệu,... Thời gian qua, BĐBP tỉnh bắt 66 vụ/13 đối tượng, tang vật thu giữ: 60.730 gói thuốc lá ngoại, 17.403kg đường cát, 17kg pháo nổ, 44 chai rượu ngoại, 3.500kg vải vụn, 500kg nhựa xay, 790 lọ thuốc tân dược, 140 quạt điện,... bắt và xử lý 18 vụ/54 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, tang vật tạm giữ 4 xe môtô; xử lý vi phạm hành chính 14 vụ/26 đối tượng, tổng số tiền 452 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước; khởi tố vụ án 5 vụ, bàn giao cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, yêu cầu lực lượng trinh sát và các đồn biên phòng xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ thường xuyên, tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, người dân trên địa bàn đóng quân; bám nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, vụ án; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết