Tiếng Việt | English

14/12/2021 - 09:30

Bộ đội Biên phòng: Vừa chống dịch, vừa chống buôn lậu

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An siết chặt việc kiểm tra, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua lại biên giới; đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Buôn lậu vẫn còn xảy ra

Trong công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng BĐBP tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh, sáng tạo, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; mở các đợt cao điểm đấu tranh với các đường dây, ổ, nhóm tội phạm qua biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép

Tuy nhiên, gần đây, lợi dụng sự chênh lệch về giá cả, khan hiếm nguồn hàng, một số đối tượng liều lĩnh tổ chức buôn lậu qua lại biên giới; nhiều vụ buôn lậu được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Năm 2021, lực lượng biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ, xử lý 388 vụ/274 đối tượng (tăng 98 vụ/94 đối tượng so cùng kỳ năm 2020). Trong đó, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là 237 vụ, tang vật thu giữ, gồm: 307.618 gói thuốc lá ngoại các loại, 158 điện thoại di động, 169 laptop, 216 bảng mạch máy tính, 28 loại thuốc tân dược, 240kg mỹ phẩm các loại, 400 chai thuốc diệt cỏ, 66kg pháo nổ, 33 con heo, 10 con bò không rõ nguồn gốc, 18 xe môtô 2 bánh, 3 xuồng nhựa composite, 2 máy đẩy; tiêu thụ xe không rõ nguồn gốc là 58 vụ, tang vật thu giữ: 73 xe môtô 2 bánh.

Lực lượng biên phòng chủ trì, phối hợp bắt giữ 4 vụ/10 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ: 17kg ma túy, 1,6g Methapphetamin,…; khởi tố 9 vụ/30 đối tượng, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 12 vụ/36 đối tượng, xử lý hành chính 367 vụ/208 đối tượng.

Đơn cử, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 01/7/2021, Tổ công tác của Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình phối hợp Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, gian lận thương mại đoạn biên giới từ mốc 214 đến 216.1, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng chạy thoát, bỏ lại các bao hàng. Kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1.400 gói thuốc lá ngoại.

Hay lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/6/2021, ĐBP Bến Phố phối hợp tổ công tác thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh phát hiện 1 xe tải nhãn hiệu KIA, biển kiểm soát 62C - 098.42, trọng tải 3,5 tấn tại khu vực ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện trên xe có 4.000 gói thuốc lá ngoại các loại và một số giấy tờ liên quan đến phương tiện. Tại hiện trường không có chủ phương tiện, ĐBP Bến Phố tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo đánh giá của BĐBP tỉnh, thời gian qua, tình hình buôn lậu qua địa bàn tỉnh không xảy ra điểm nóng nhưng từng lúc, từng thời điểm, hoạt động buôn lậu còn xảy ra. Phương thức hoạt động buôn lậu là lợi dụng đường mòn, đêm tối, bố trí người theo dõi lực lượng chống buôn lậu để mang vác, cõng bộ qua biên giới, sau đó sử dụng xe gắn máy hoặc ôtô để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh được tăng cường thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt. Cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, lực lượng BĐBP tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tuyên truyền người dân biên giới về các biện pháp phòng, chống dịch

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Đơn vị luôn quán triệt kịp thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban chỉ đạo các cấp; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đáp ứng cấp độ dịch, tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì 36 chốt cố định, 9 tổ kiểm soát lưu động, huy động gần 600 cán bộ, chiến sĩ, 8 chó nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép kết hợp phòng, chống tội phạm. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; cụ thể, năm 2021 bắt giữ, xử lý 64 vụ/ 223 đối tượng.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống dịch Covid-19, có 28.892/30.118 hộ ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Ngoài ra, BĐBP còn thường xuyên duy trì trao đổi thông tin bằng các hình thức phù hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Campuchia đối diện trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết