Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 14:15

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra đường tuần tra biên giới

Trung tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, công trình phòng thủ, tiến độ thi công đường tuần tra biên giới tỉnh Long An.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Tham mưu trưởng (chỉ bản đồ) kiểm tra tiến độ thi công đường tuần tra biên giới tỉnh Long An

Đoàn kiểm tra công trình phòng thủ tại các đồn biên phòng; kế hoạch chiến đấu bảo vệ biên giới, vùng trời của các đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường; khảo sát tiến độ thi công tuyến đường tuần tra, vị trí, khoảng cách từ đường tuần tra đến các cột mốc biên giới.

Đường tuần tra biên giới Long An có chiều dài 154km, trong đó có 133km đường dọc biên. Đến nay, qua 2 giai đoạn thi công được gần 100km, đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch. Những năm qua, đường làm đến đâu, đời sống của người dân phát triển đến đó.

Kết luận sau kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị địa bàn biên giới chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, khảo sát hình thức thi công các đoạn đường từ đường tuần tra và các mốc chính để thuận lợi cho việc tuần tra, kiểm tra mốc giới; khẩn trương triển khai xây dựng các tuyến đường dân sinh trên tuyến biên giới, phục vụ tốt an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân biên giới an tâm sinh sống, tạo thành thế trận khu vực phòng thủ vững chắc./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết