Tiếng Việt | English

21/02/2019 - 11:28

Các địa phương trong tỉnh Long An tiễn tân binh lên đường nhập ngũ 2019

Ngày 21/02, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2019, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Cần Giuộc được tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ và huyện có 162 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân binh trong ngày lên đường nhập ngũ

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7;  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Long An - Trần Văn Cần; Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc dự.

Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện biểu dương tinh thần và trách nhiệm của các thanh niên trúng tuyển có mặt theo lệnh gọi. Đồng thời, mong muốn các thanh niên ra sức học tập, rèn luyện xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Long An - Trần Văn Cần đánh hồi trống mở hội giao quân tại huyện Cần Giuộc

Trong đợt giao quân lần này, TP.Tân An có 131 tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay, thành phố giao quân về các đơn vị: Sư đoàn BB5, Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Quân khu 7, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,...

Lãnh đạo thành phố Tân An động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Trong sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố cùng gia đình, các tân binh thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, vai trò của tuổi trẻ TP.Tân An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện học sinh tặng hoa động viên tân binh

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh, gọn, an toàn. Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.Tân An - Lê Công Đỉnh biểu dương và tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị nhập ngũ.

Vĩnh Hưng giao 60 tân binh

Huyện Vĩnh Hưng giao 60 tân binh về các đơn vị: Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Công an tỉnh. Trong đó, có 3 thanh niên là đảng viên, 1 có trình độ Đại học, 2 thanh niên có trình độ Cao đẳng.

Thanh niên Tân Hưng lên đường nhập ngũ (Ảnh: Văn Đát)

Huyện Tân Hưng giao 62 tân binh về 4 đơn vị là Sư đoàn 370 - Bộ Quốc phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước trao vòng hoa  động viên  thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Kim Thoa)

Huyện Cần Đước có 161 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 367, Tiểu đoàn Đặc công 60 Quân khu, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung đoàn 378 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng Long An.

Lãnh đạo huyện Tân Thạnh tặng quà cho các tân binh (Ảnh: Kim Nhạn)

Trong đợt tuyển quân này, huyện Tân Thạnh có 103 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó có 6 đảng viên, có trình độ Đại học là 9, trình độ Cao đẳng là 25, Trung cấp 5, có 10 thanh niên đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội. Các tân binh được giao về 4 đơn vị: Trung đoàn 5 - Sư đoàn 5 - Quân khu 7, Tiểu đoàn Bộ binh 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Long An.

Thanh niên thị xã Kiến Tường lên đường nhập ngũ (Ảnh: Tuấn Hùng)

Trong đợt giao quân năm nay, thị xã Kiến Tường có 37 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, được giao về các đơn vị: Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 - Quân khu 7, Tiểu đoàn 1 – Trung đoàn 738 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Ngoài ra còn có 6 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an.

Tân binh lên đường nhập ngũ (Ảnh: Bé Ngoan)

Năm nay, huyện Mộc Hóa có 42 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ, trong đó, thực hiện nghĩa vụ công an là 5 thanh niên và nghĩa vụ quân sự là 37 thanh niên. Trong 42 tân binh có 2 đảng viên, còn lại 100% đoàn viên, 1 trình độ đại học, 3 cao đẳng, còn lại từ lớp 10 trở lên. Sau khi làm lễ tiễn quân, các tân binh sẽ được giao về Trung đoàn Bộ binh 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7.

Lãnh đạo huyện Đức Hòa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Thảo Nguyên)

Năm 2019, Đức Hòa có 189 công dân lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Đức Hòa được phân bổ giao nhận quân gồm Sư đoàn Bộ binh 5, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 Bộ Tham mưu Quân khu; Trung đoàn 738 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; Sư đoàn Phòng không 370 và Công an tỉnh Long An.

Lễ tiễn quân tại huyện Châu Thành (Ảnh: Minh Trực)

Huyện Châu Thành tuyển chọn và gọi 115 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, trong đó, huyện giao quân về các đơn vị: Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đơn vị Phòng Hóa, Lữ đoàn Thông tin 23, Trung đoàn cảnh vệ 180 - Quân khu 7 và 3 thanh niên phục vụ trong ngành Công an nhân dân./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết