Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 10:45

Cần Đước: Tăng cường xã hội hóa thực hiện mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự

Sau nhiều năm triển khai, mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT) tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp lực lượng công an chủ động phòng ngừa, phát hiện nhiều tội phạm, kiểm soát tình hình ANTT, an toàn giao thông, trộm, cướp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy,...

Thông qua mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự giúp lực lượng công an giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an toàn giao thông, trộm, cướp tài sản

Thông qua mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự giúp lực lượng công an giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an toàn giao thông, trộm, cướp tài sản

Đại úy Phạm Thành Phê - Trưởng Công an xã Tân Lân, thông tin: “Năm 2020, thông qua vận động xã hội hóa, địa phương lắp mới 3 trạm, 6 mắt camera; lũy kế đến nay, xã có 28 trạm, 57 camera. Mô hình này mang lại ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa, đấu tranh và truy xét đối tượng vi phạm. Hệ thống camera giám sát được kết nối wifi, quản lý qua máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã và quan sát qua smartphone. Vì vậy, có thể quan sát bất cứ lúc nào và ở đâu ngay cả khi máy chủ mất điện”.

Đặc biệt, những hình ảnh lưu trữ giúp lực lượng chức năng nhận định được các đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, xử lý chính xác các vụ việc liên quan về ANTT, an toàn giao thông.

Qua đó, giúp Công an xã Tân Lân kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm của các đối tượng, phát hiện và xử lý các đối tượng thanh niên tụ tập gây rối trật tự. Ngoài ra, những thông tin, hình ảnh từ camera do hộ dân lắp đặt cung cấp đã giúp Công an xã chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tăng cường hiệu quả giám sát.

Từ những hiệu quả tích cực, mô hình Camera giám sát ANTT được nhân rộng, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Ông Cao Thành Nam - người dân xã Tân Chánh, chia sẻ: “Trước đây, chưa có hệ thống camera giám sát ANTT, tình trạng trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Từ khi lắp đặt camera giám sát, tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm, gia đình tôi và người dân ở đây rất an tâm khi có việc phải ra khỏi nhà. Đặc biệt, ngoài hệ thống camera xã lắp đặt, bản thân tôi còn chủ động gắn camera giám sát ngay trước cổng nhà, hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết nhiều vụ tai nạn giao thông và gây rối trật tự trên địa bàn”.

Theo Đại úy Lê Phước Chinh - Trưởng Công an xã Mỹ Lệ, thông qua mô hình Camera giám sát ANTT, lực lượng đã triệt xóa được nhiều vụ đua xe trái phép, đánh nhau, gây mất trật tự khu dân cư, trộm, cướp, cắp vặt,... Đặc biệt, ngày 10-01-2021, thông qua hệ thống camera giám sát ANTT, Công an xã phát hiện 1 vụ cướp tại ấp Chợ Trạm, kịp thời điều tra vụ việc và chuyển đến Công an huyện thụ lý. Bên cạnh đó, Công an xã tích cực phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các loại tội phạm.

Hiện hầu hết các xã, thị trấn của huyện Cần Đước đã triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT tại các khu dân cư, tổ nhân dân, các đoạn đường phức tạp về ANTT với phần lớn từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đến nay, toàn huyện lắp đặt 248 trạm với 656 camera an ninh, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình có điều kiện cũng đã lắp đặt trên 7.000 camera. Mô hình Camera giám sát ANTT nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Không chỉ nhiệt tình đóng góp kinh phí để lắp đặt camera, người dân còn tích cực theo dõi camera của gia đình và cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị.

Trung tá Nguyễn Thanh Tâm - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Cần Đước, cho biết: “Công an các xã, thị trấn đã thể hiện bản lĩnh và năng lực của người chỉ huy trong việc điều hành, lãnh đạo đội, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công việc, nhất là thực hiện các phong trào bảo vệ ANTT”.

Với những nỗ lực, cùng với sự gần dân, sát dân, thời gian tới, Công an huyện Cần Đước tiếp tục tham mưu những mô hình hiệu quả, chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp địa phương nhân rộng mô hình Camera giám sát ANTT theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, vận động ngày càng nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân lắp hệ thống camera riêng để có thêm nhiều “mắt thần” tham gia giữ gìn ANTT. Từ đó, góp phần điều tra, làm rõ các vụ vi phạm pháp luật, liên quan đến an toàn giao thông, ANTT, phòng, chống tội phạm, phát huy được sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về an ninh - quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích