Tiếng Việt | English

04/01/2022 - 15:30

Cần Giuộc: Nông dân tất bật vào vụ tết

Thời điểm này, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tất bật chăm sóc rau màu, dưa hấu, hoa kiểng,... phục vụ thị trường tết với hy vọng một mùa bội thu.

Tết Nguyên đán 2022, nông dân Cần Giuộc trồng 31ha dưa hấu tết

Tết Nguyên đán 2022, nông dân Cần Giuộc trồng 31ha dưa hấu tết

Theo Hội Nông dân huyện, tính đến nay, nông dân huyện đã xuống giống 1.700ha rau màu các loại: Dưa hấu, khổ qua, hành, rau, cải,... Để nông dân sản xuất rau màu tết thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao, ngành Nông nghiệp huyện tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình rau an toàn, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Năm 2021, giá vật tư tăng cao so với năm 2020, vì vậy, nông dân gặp không ít khó khăn.

Ngoài trồng rau, người dân còn trồng hơn 31ha dưa hấu để phục vụ thị trường tết. Anh Hồ Văn Đức (ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc) cho biết, vụ dưa hấu tết thường bắt đầu từ giữa tháng 10 Âm lịch. Những năm trước, vào dịp tết, anh trồng hơn 10.000m2 dưa hấu. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh giảm diện tích còn 3.000m2. Hiện tại, thời tiết thuận lợi, mong rằng cận tết, giá dưa ở mức khá để người dân đón tết sung túc.

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, anh Hứa Thanh Phú (ấp Chánh Nhứt, xã Long Phụng) trồng 1.000m2 dưa lưới, trong đó có khoảng 100 cặp dưa có in chữ “Tài - Lộc” để bán chưng tết.

Người trồng hoa mong dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn để có cái tết trọn vẹn

Người trồng hoa mong dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn để có cái tết trọn vẹn

Thời điểm này, những người trồng hoa kiểng trên địa bàn huyện cũng tất bật chăm sóc cây chuẩn bị phục vụ tết. Gia đình ông Trần Văn Diệu (ấp Long Thới, xã Long Thượng) trồng 4.000 chậu sống đời phục vụ thị trường tết. Theo ông Diệu, trồng hoa cần có sự tỉ mỉ, chăm chút cẩn thận. Việc tưới nước, phun thuốc, bón phân phải kịp thời, tỷ lệ pha trộn phân bón, đất phải đúng thì hoa mới nở theo mong muốn. Ông mong rằng từ giờ đến tết thời tiết thuận lợi, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn để người trồng hoa có một cái tết trọn vẹn.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nông dân đang cố gắng vun trồng, chăm bón những luống rau, vườn kiểng với niềm hy vọng một vụ mùa thuận lợi. Mong rằng năm mới này, nhà nông ai ai cũng trúng mùa, được giá để đón một cái tết đầm ấm, sung túc hơn./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết