Tiếng Việt | English

20/11/2020 - 16:54

Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An bắt 25.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 20/11, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường-Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2020, lúc 01 giờ 30 phút, ngày 17/11/2020, tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng chống buôn lậu của đơn vị phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện trường bắt vụ buôn lậu xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Với thủ đoạn hoạt động, các đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại đến điểm tập kết phía sau nhà dân, thuộc địa bàn ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng, các đối tượng bỏ chạy để lại tang vật gồm: 10.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Sau đó, lúc 22 giờ 05 phút, ngày 18/11/2020, trên đoạn Đường tỉnh 818, thuộc ấp 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an xã Tân Thành bắt đối tượng Võ Văn An (SN 1985, ngụ ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ 15.000 bao thuốc lá ngoại các loại; 1 xe ô tô (BKS 5lF-244.00) là phương tiện vận chuyển. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết