Tiếng Việt | English

11/07/2022 - 18:47

Châu Thành: Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao  

Chiều 11/7, Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị sơ kết 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của hệ thống chính trị huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ huyện kết nạp 37 đảng viên mới, đạt 45,12% chỉ tiêu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy năm 2022 theo kế hoạch gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ, xuất khẩu thanh long vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số hợp tác xã chưa có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, còn thiếu nội lực và kinh nghiệm. Diện tích thanh long Châu Thành hiện trên 8.600ha, sản lượng 150.000 tấn, giảm gần 500ha và 185.000 tấn so với cùng kỳ. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo và thảo luận về những vấn đề cần được quan tâm trong 6 tháng cuối năm như thu ngân sách, công tác tiêm ngừa Covid-19 và kiểm soát dịch sốt xuất huyết, an ninh trật tự, đặc biệt là "tín dụng đen", xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện chuyển đổi số,...

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng trao Bằng khen cho chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện

Bí thư Huyện ủy Châu Thành yêu cầu các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022 cũng như chủ động, nỗ lực thực hiện hoàn tất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu nghị quyết 2022 đã đặt ra. 

Cũng trong hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy công bố quyết định tặng bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017 - 2021./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết