Tiếng Việt | English

30/03/2022 - 14:52

Châu Thành quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết

Ngày 30/3, Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành Đảng bộ huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Dũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 3 tháng đầu năm 2022 cũng như quá trình thực hiện một số chương trình quan trọng: công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã, triển khai sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao, xóa bỏ điện kế tổ trên địa bàn huyện,...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện 

Trong quý I năm 2022, Huyện ủy lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và các tổ chức cơ sở Đảng tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022. Diện tích thanh long toàn huyện là 8.648,47ha, sản lượng đạt 125.000 tấn. Công tác thu ngân sách được tăng cường lãnh đạo, trong quý, đạt 29,2 tỉ đồng.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của tỉnh. Việc thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chăm lo cho hộ nghèo đạt nhiều kết quả. Trong quý, huyện đã giải quyết việc làm cho 705 lao động,... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 94,87%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện chặt chẽ vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên.

Ông Lê Quốc Dũng khẳng định, thời gian tới, Đảng bộ huyện Châu Thành quyết tâm đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng khẳng định, mục tiêu cuối cùng khi xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chính là nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Ông yêu cầu, việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu phải đi vào thực chất; các đoàn thể cần phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là trong việc sản xuất thanh long theo hướng ứng dụng công nghệ cao. 

Việc nông dân phá bỏ cây thanh long trên địa bàn huyện đang tạo ra nguy cơ phá vỡ vùng quy hoạch cũng như không có lợi cho người dân. Trong điều kiện hiện nay, bất kỳ loại nông sản nào muốn xuất khẩu theo đường chính ngạch cũng phải đạt các tiêu chuẩn khắt khe của nước bạn. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành chủ trương vận động và hỗ trợ người dân sản xuất thanh long theo hướng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,... đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Lê Quốc Dũng trao giấy khen 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ông Lê Quốc Dũng khẳng định, thời gian tới, Đảng bộ Huyện Châu Thành quyết tâm đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra như xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp,...

Dịp này, Huyện ủy Châu Thành khen thưởng 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết