Tiếng Việt | English

15/07/2015 - 14:57

Chiến sĩ vùng biên thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

Đến các đơn vị đóng quân nơi biên giới, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua sôi nổi với quyết tâm thực hiện tốt nội dung “1 chuyên cần, 3 mẫu mực”, cụ thể như: Chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; mẫu mực về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Bên cạnh học tập, rèn luyện, các đại đội của 6 huyện, thị xã biên giới thi đua xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh. Đơn vị tăng cường huấn luyện đêm và nâng cao thể lực cho bộ đội với nhiều biện pháp như hành quân rèn luyện, phong trào thể dục-thể thao,...

Ngoài thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện đã xây dựng những công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh mang ý nghĩa thiết thực như: Công trình tu sửa giao thông hào phục vụ huấn luyện, đường nội bộ thanh niên, xây dựng 2 chiếc thuyền trồng hoa thể hiện tình cảm của người lính vùng biên hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc,...

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành kỷ luật được cán bộ, chiến sĩ đưa vào nội dung thi đua nên đơn vị xây dựng trận địa tư tưởng vững vàng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thượng úy Nguyễn Nhựt Lâm - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện phấn khởi cho biết: 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua và ý thức thực hiện tốt nội dung thi đua do đơn vị phát động, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI. Bộ đội an tâm tư tưởng và chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như thực hiện tốt công tác dân vận.

Là đơn vị chủ lực sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, lấy đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, công tác quản lý, giáo dục huấn luyện bộ đội phát triển về nội dung và phương pháp, sát với thực tiễn địa bàn.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ được đào tạo qua trường lớp và có kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng thời, đơn vị chú trọng rút kinh nghiệm quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ. Trung úy Nguyễn Thành Lưu - Chính trị viên Ban Chỉ huy Đại đội khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của phong trào thi đua 70 ngày đêm quyết thắng. Từ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, nhiều năm liền, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, giành thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Riêng đối với Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, mỗi đoàn viên, thanh niên đều đăng ký chương trình hành động của mình cụ thể trong từng giai đoạn, từng thời điểm thi đua gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đoàn viên, thanh niên tích cực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, sinh động với các phong trào như: Công trình thanh niên, vườn rau, vườn hoa thanh niên, sáng kiến thanh niên, các chương trình giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử quê hương, đất nước - con người, sinh nhật tập thể,... Chuẩn bị bước vào năm học mới, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nhận đỡ đầu từ 3-5 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn đóng quân.

Không ngừng phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Long An mang trí tuệ, tâm huyết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và luôn vững chắc tay súng bảo vệ quê hương bình yên, phát triển./.

Th.Trang 

Chia sẻ bài viết