Tiếng Việt | English

05/10/2020 - 08:55

Chống buôn lậu vẫn vất vả ngày, đêm

Để phòng, chống hoạt động buôn lậu qua biên giới, các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Các đường mòn, lối mở, luồng tuyến qua lại biên giới được chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ, nhất là các luồng tuyến điểm nóng buôn lậu trước đây.

Chốt biên phòng chống dịch và ngăn chặn buôn lậu ở biên giới

Chốt biên phòng chống dịch và ngăn chặn buôn lậu ở biên giới

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Long An, cho biết, thời gian qua, đơn vị duy trì 45 chốt chống dịch bệnh Covid-19 kết hợp chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Qua đó, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm nhập biên giới trái phép.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, công tác phòng, chống buôn lậu thời gian qua đạt hiệu quả rất tích cực. Hoạt động buôn lậu được kiềm chế. Tuy nhiên, cũng có lúc, thời điểm, hoạt động buôn lậu diễn ra khá phức tạp. Dù các đường mòn, lối mở được kiểm soát chặt chẽ nhưng lợi dụng đêm tối, một số đối tượng buôn lậu vẫn lén lút đưa hàng hóa qua biên giới.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Đức Huệ, nhiều người dân phản ánh, các đối tượng vận chuyển thuê, mang vác, cõng bộ thuốc lá ngoại qua biên giới, tập kết lại một điểm. Sau đó, các đối tượng sử dụng phương tiện chuyển vào nội địa đưa đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM,... để tiêu thụ. Mặt hàng nhập lậu qua biên giới của tỉnh chủ yếu là thuốc lá điếu.

“Nếu trước đây chủ yếu sử dụng xe máy thì thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ các đối tượng sử dụng ôtô (chủ yếu 4 đến 7 chỗ) vận chuyển thuốc lá lậu qua địa bàn huyện Đức Hòa, đưa đi các tỉnh lân cận tiêu thụ” - Công an huyện Đức Hòa thông tin.

 Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Phạm Đức Chinh, các đối tượng này hoạt động chủ yếu vào ban đêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Trong khi đó, theo lực lượng chức năng tại cơ sở và chính quyền địa phương, các đối tượng buôn lậu còn cử người canh đường, theo dõi tình hình để thông báo cho đồng bọn tránh.

Qua nắm tình hình tại một số địa bàn ở biên giới, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng cho biết, chống buôn lậu vẫn phải vất vả ngày, đêm. Chỉ cần lơ là là để các đối tượng buôn lậu qua mặt, hình thành các điểm nóng.

Mặc dù chế tài xử lý đối với hành vi vận chuyển, buôn lậu thuốc lá đã nặng hơn nhưng do lợi nhuận cao nên có những đối tượng vẫn bất chấp. Theo đó, thời gian qua, lực lượng chức năng vẫn phát hiện, thu giữ số lượng thuốc lá nhập lậu với hàng ngàn gói.

Thuốc lá lậu bị thu giữ

Thuốc lá lậu bị thu giữ

Như vụ việc vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 21/6/2020, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm chạy từ hướng biên giới Campuchia vào nội địa thuộc địa bàn thị trấn Bình Phong Thạnh nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng, đối tượng điều khiển phương tiện dừng xe và bỏ chạy, để lại phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 6.500 gói thuốc lá ngoại gồm 3.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero và 3.500 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet.

Ngoài biên giới, trong nội địa cũng được lực lượng chức năng chủ động theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. 23 giờ ngày 05/7/2020, tại phường 6, TP.Tân An, lực lượng chức năng phát hiện các bao tải màu xanh, bên trong chứa thuốc lá điếu nhập lậu tập kết ven đường Huỳnh Châu Sổ.

Qua kiểm tra, tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu chứa đựng trong bao tải là 5.700 gói (gồm 2.700 gói nhãn hiệu Hero và 3.000 gói nhãn hiệu Jet). Cách đó khoảng 100m, có 1 xe ôtô 7 chỗ hiệu Toyota loại Innova đang đậu nhưng không có người. Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, lực lượng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có 1 bao tải màu trắng, bên trong có 300 gói thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero.

Những vụ việc trên, ngành chức năng tịch thu tang vật, tạm giữ phương tiện, sau đó được chuyển đến cơ quan công an để truy tìm đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài buôn lậu, những tháng gần đây, các hoạt động gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra.

Những hành vi gian lận thương mại được Cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, phát hiện: Kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (phụ tùng xe máy, bột ngọt); kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng (phân bón, xăng dầu); vi phạm về điều kiện kinh doanh; không có giấy phép hoạt động dịch vụ y tế; nhãn hàng hóa; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

9 tháng 2020, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện gần 2.600 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kém chất lượng; trong đó, có gần 1.100 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, gần 1.500 vụ gian lận thương mại. Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố 43 vụ, 51 đối tượng. Đối với mặt hàng thuốc lá nhập lậu, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 1,8 triệu gói./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết