Tiếng Việt | English

23/04/2020 - 16:20

Chống dịch vẫn không quên giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh Long An triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2, trái qua) và Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh (bìa phải) thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung (huyện Mộc Hóa)
Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2, trái qua) và Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh (bìa phải) thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung (huyện Mộc Hóa)

Công an toàn tỉnh tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng đối với các mặt hàng là vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh còn tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trong nội địa. 

Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, tránh tụ tập đông người phòng ngừa dịch bệnh. Điển hình, lúc 0 giờ 15 phút, ngày 08-4-2020, hàng chục trinh sát của đơn vị kết hợp Công an TP.Tân An triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại ngôi nhà ở ấp 2, xã Bình Tâm, do Mai Thế Phương (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP.Tân An) làm chủ, gồm 38 đối tượng tham gia. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tang vật liên quan và hơn 224 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP.Tân An

Phòng Cảnh sát kinh tế bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu tại TP.Tân An
Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Công an tỉnh tăng cường rà soát, kiểm tra, quản lý chặt người nước ngoài và người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bố trí 4 trạm kiểm soát liên ngành; 30 trạm kiểm soát của công an cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện vận tải hành khách trong việc chấp hành các biện pháp cao điểm phòng, chống dịch; 6 tổ chống buôn lậu, kiểm soát người xuất, nhập cảnh qua lại trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ; kiên quyết bắt giữ, xử lý mọi trường hợp qua lại biên giới để hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhằm góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, phối hợp lực lượng quân sự bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế, Bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như phối hợp lực lượng biên phòng kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, người qua lại trên tuyến biên giới, nhất là những đường mòn, lối mở, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Lực lượng công an cấp xã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản các trường hợp vi phạm không mang khẩu trang nơi công cộng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tụ tập đông người.

Với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và kiên quyết, lực lượng Công an toàn tỉnh góp phần hiệu quả phòng, chống dịch bệnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết