Tiếng Việt | English

18/01/2023 - 10:21

'Cờ bạc là bác thằng bần'

Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh bắt quả tang, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nên lực lượng công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh biện pháp phòng, chống.

Nhiều hệ lụy

Cờ bạc gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực tế, có những người vì mê "đỏ đen" mà dẫn đến nợ nần chồng chất, khuynh gia bại sản, hạnh phúc gia đình tan vỡ, bạo lực gia đình. Cũng có những trường hợp vì dính vào nạn cờ bạc nên mắc nợ phải vay nặng lãi của “tín dụng đen”, sau đó bị đòi nợ, hăm dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí bị hành hung.

Thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc

Thông tin từ Công an tỉnh, cờ bạc cũng là mầm mống phát sinh các loại tội phạm, gây mất an ninh, trật tự. Nhiều vụ việc vì mâu thuẫn lúc đánh bạc dẫn đến cự cãi, đánh nhau gây thương tích. Không ít trường hợp vì thua đánh bạc nên đi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người.

Để phòng, chống tệ nạn cờ bạc, các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Trong đó, lực lượng công an trong tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh phòng, chống đánh bạc.

Theo thống kê, gần đây, bình quân mỗi năm, công an các cấp trong tỉnh bắt và triệt xóa hàng trăm tụ điểm đánh bạc, xử lý hàng ngàn đối tượng. Các điểm tụ tập, tổ chức đánh bạc xảy ra ở nhiều nơi, từ thành thị đến nông thôn. Ngoài núp bóng dưới nhiều hình thức như đánh bài, số đề, lắc xì ngầu, cá độ, đá gà, đánh bạc còn núp bóng dưới những trò chơi điện tử, qua mạng.

Thời điểm trước, trong và sau tết, đánh bạc thường có xu hướng gia tăng. Không những vi phạm pháp luật, việc đánh bạc với biện minh cho vui trong dịp tết cũng là một hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng xấu đến con em trong gia đình. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), nhiều người vẫn có suy nghĩ dịp lễ, tết, đánh bạc là hình thức giải trí, trò tiêu khiển nên không bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, những suy nghĩ chơi cho vui, chơi số tiền nhỏ rất dễ trở thành cám dỗ, lôi kéo vào đam mê cờ bạc; theo đó, số tiền đặt cược dễ tăng lên. Có người càng thua thì càng muốn chơi tiếp để gỡ gạc.

Bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc

Từ giữa tháng 11/2022, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, phát động ra quân đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai các kế hoạch, giải pháp để thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ bình yên địa bàn. Riêng đối với tệ nạn đánh bạc, công an rà soát các đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc, các tụ điểm cờ bạc, đường dây cá độ,... để điều tra, triệt phá, không để tồn tại gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, công an phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc và xử lý theo quy định pháp luật.

Một nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một khu đất trống bị công an bắt quả tang

Trên địa bàn huyện Bến Lức, Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện, cho biết, vào chiều ngày 04/12/2022, nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an xã Nhựt Chánh tổ chức bắt quả tang 13 đối tượng tụ tập đá gà thắng thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc xã Nhựt Chánh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà, 7 cặp cựa sắt, 5 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 9 xe môtô và trên 20 triệu đồng.

Không lâu sau, ngày 21/12/2022, nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức kiểm tra đột xuất, bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền tại quán giải khát Zalo (Khu dân cư đường 10, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng nữ tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi bài mạng xanh - đỏ, đếm nút thắng thua với cái. Tang vật thu giữ: Trên 14,3 triệu đồng trên chiếu bạc; hơn 89 triệu đồng trên người các đối tượng. Ngoài ra, còn thu giữ 7 điện thoại di động các loại; tạm giữ 4 xe môtô cùng tang vật khác có liên quan.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đến nay, Công an huyện Cần Đước phát hiện, triệt xóa 13 tụ điểm tệ nạn cờ bạc, xử phạt vi phạm hành chính 65 đối tượng.

Còn tại huyện Đức Hòa, lực lượng công an tăng cường rà soát, nắm sát tình hình địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện, bắt giữ, triệt xóa các tụ điểm cờ bạc. Mới đây, Công an huyện Đức Hòa triệt xóa tụ điểm đánh bạc qua Internet dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại xã Mỹ Hạnh Nam, lập hồ sơ xử lý 35 đối tượng tham gia. Tang vật tạm giữ 1 máy tính xách tay, 1 tivi, 69 vòng kim loại và trên 65 triệu đồng. Ngoài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang hành vi đánh bạc, Công an huyện Đức Hòa còn chủ động phòng ngừa qua công tác tuyên truyền.

“Công an đề nghị người dân không tham gia tệ nạn đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực của người dân trong tố giác kịp thời các hành vi, đối tượng tổ chức hoặc tham gia đánh bạc” - Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết./.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình”, hành vi đánh bạc trái phép bị xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Đồng thời, theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, hành vi đánh bạc trái phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết